Anh 1-1 Đan Mạch: Tận cùng của sự bế tắc

Tác giả Bảo Nguyễn - Thứ Sáu 21/06/2024 09:20(GMT+7)

Trong trận cầu mà Anh được đánh giá cao hơn Đan Mạch, “Tam sư” một lần nữa gây thất vọng khi trình diễn lối chơi thiếu sức sống, thiếu nhịp điệu và bế tắc trước lối chơi khoa học của “Những chú lính chì”.

 

Sau trận đấu mở màn gặp Serbia, mặc dù giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu, tuyển Anh vẫn chịu vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ bởi lối chơi thiếu thuyết phục. Việc “Tam sư” chủ động chơi phòng ngự trước đối thủ sau khi có bàn dẫn trước đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng của các CĐV về một đội bóng có tỷ lệ vô địch Euro 2024 cao nhất (19.9% theo Opta). 

Cũng trong trận cầu trên, làn sóng tranh cãi càng tăng thêm khi một số ngôi sao như Phil Foden hay Trent Alexander-Arnold có màn trình diễn thất vọng, qua đó làm dấy lên nghi vấn về việc dùng người của HLV Gareth Southgate. Nhà cầm quân người Anh nói về bầu không khí sau trận thắng Serbia: “Những gì các cầu thủ trải qua (sau trận mở màn) là hoàn toàn khác so với trải nghiệm họ từng có ở CLB. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ hiểu rằng đây là thực tại đầy khó khăn và hỗ trợ các cầu thủ vượt qua những lời chỉ trích. Tôi không muốn toàn đội nản chí vì điều đó”.

Highlights Đan Mạch - Anh | Siêu phẩm cầm chân Tam sư | Bảng C Euro 2024
Video bóng đá Đan Mạch vs Anh hôm nay 21/6. Cập nhật kết quả tỷ số, số liệu thống kê, clip highlights trận đấu Đan Mạch - Anh Bảng C Euro 2024.
HLV Southgate thừa nhận ĐT Anh chơi kém cỏi
HLV Gareth Southgate thừa nhận ĐT Anh chơi kém cỏi trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2024.

Trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Đan Mạch, Southgate cho rằng tuyển Anh đang có một tâm thế tốt, nhưng vẫn cần phải chơi tốt hơn. Bình luận về trường hợp của Phil Foden, người đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL mùa vừa qua, nhưng lại thi đấu mờ nhạt ở trận mở màn bảng C, HLV 53 tuổi nói: “Tôi nghĩ Phil đã có một trận đấu tuyệt vời trước Serbia. Dù không nổi bật như một vài gương mặt khác, cậu ấy luôn nhiệt huyết trong từng pha bóng, hỗ trợ bịt kín những khoảng không và giúp đội giữ nhịp ở các thời điểm quan trọng trong thời khắc cuối trận”.

Với niềm tin vào triết lý của bản thân, Southgate tiếp tục giữ nguyên đội hình như trận gặp Serbia khi đối đầu với Đan Mạch ở lượt trận thứ 2. Foden góp mặt ở hành lang trái, trong khi cầu thủ nhận nhiều chỉ trích là Alexander-Arnold tiếp tục đá cặp cùng Declan Rice nơi trung tuyến. Trên thực tế, một vài sự điều chỉnh từ Southgate đã giúp Foden tỏ ra nguy hiểm hơn trong những pha lên bóng của “Tam sư”. Khi tuyển Anh triển khai tấn công, tiền vệ mang áo số 11 thay vì bám biên đơn thuần, sẽ tiến vào khu vực trung tâm và hoạt động như một số 10 thứ hai bên cạnh Jude Bellingham. Khi đó, Kieran Trippier sẽ hoạt động tự do ở hành lang trái như một tiền vệ cánh. Phía dưới, Kyle Walker sẽ hợp cùng Marc Guehi và John Stones tạo thành khối phòng thủ trước mặt thủ thành Jordan Pickford.

Foden và Bellingham hoạt động như hai số 10.
Trippier dâng cao như một tiền vệ cánh.

Xuyên suốt trận đấu, Foden sở hữu tổng cộng 3 lần có cơ hội rảnh chân dứt điểm ở zone 14, trong đó có một tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc. Hình ảnh Foden đi bóng xọc thẳng vào zone 14 đối thủ rồi tung pha dứt điểm không thể cản phá là điều khá quen thuộc với các CĐV Man City ở mùa giải vừa qua. Hai trong số các pha bóng tiêu biểu chính là bàn thắng thứ nhất của Foden trong trận derby Manchester hồi tháng tháng 3 và bàn thứ đầu tiên của anh cho Man City trong trận cầu cuối cùng thuộc vòng 38 EPL gặp West Ham.

Phong cách dứt điểm mang thương hiệu của Foden trong mùa giải vừa qua.

Ngoài sự đột biến đến từ Foden và phần nào là Bukayo Saka, tuyển Anh tỏ ra bất lực trong việc tìm ra nhịp điệu chơi bóng khi cả 3 tuyến đều mất kết nối. Ngoài bàn thắng mở tỉ số sau sai lầm của Victor Kristiansen, “Tam sư” loay hoay trong việc tìm đường đến khung thành Kasper Schmeichel, lý do là bởi hàng tiền vệ Đan Mạch đã có một ngày thi đấu hiệu quả. 

Sau trận, Foden được WhoScored chấm 7.3 điểm - cao nhất tuyển Anh. Cầu thủ mang áo số 11 có tổng cộng 4/5 lần qua người thành công (đạt tỷ lệ 80%), tung ra 4 cú sút, có 2 cú tắc bóng và 1 lần giành lại quyền kiểm soát bóng. Trái ngược với người đồng đội, ở tuyến giữa, Trent Alexander-Arnold được chấm 6.6 điểm (thấp thứ 2 đội sau John Stones) khi nhiều lần để mất bóng trước sức pressing từ Đan Mạch, nhiều lần chuyền hỏng và yếu trong tranh chấp tay đôi. Ở nửa sau hiệp 2, HLV Southgate buộc phải thay cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool ra ngoài, thay vào đó là Conor Gallagher với khả năng tì đè và đấu tay đôi ổn hơn.

Về phía Đan Mạch, đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã có một chiến lược khoa học để đối đầu với người Anh. “Những chú lính chì” với cự ly đội hình hợp lý đã khôn ngoan trong việc tìm thời điểm pressing và phong tỏa ngòi nổ Jude Bellingham.

 

Với sơ đồ 3-5-2, 2 trung phong của Đan Mạch là Rasmus Hojlund cùng Jonas Wind liên tục di chuyển nhằm lôi kéo các tiền vệ của Anh, từ đó mở ra khoảng không cho các vệ tinh phía sau. 

Nổi bật nhất ở hàng tiền vệ Đan Mạch chính là Pierre-Emile Hojbjerg. Tiền vệ của Tottenham được WhoScored chấm 8.0 điểm - cao nhất trận - khi sở hữu 4/5 cú sút trúng đích, nhiều hơn cả bộ ba Kane-Foden-Saka cộng lại. Ngoài ra, số 23 có 6 pha tắc bóng, 1 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng, có 2 key pass với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 89%. 

Wind kéo Rice ra biên, tạo khoảng trống cho Morten Hjulmand.

 

Trong một pha chuyền hỏng của Harry Kane trong hiệp 1, Morten Hjulmand tung cú sút xuất thần đánh bại thủ thành Pickford. Trên thực tế, Kane vẫn cần mẫn trong khâu lùi sâu giúp đội nhà build up, nhưng anh đặc biệt gặp khó ở trận đấu này khi luôn phải chịu sự đeo bám của các trung vệ đối thủ. 

Trung vệ Đan Mạch không cho Kane nhiều không gian để kiến thiết lối chơi.

 

Thêm một trận đấu được cho là nhàm chán của tuyển Anh, thậm chí trong trận cầu vừa qua, nhiều CĐV còn cho rằng chính Đan Mạch mới là đội bóng thi đấu với tâm thế của đội cửa trên. Vẫn còn quá nhiều thứ Southgate và các học trò cần phải làm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, hay chí ít chứng minh cho thế giới thấy rằng việc Anh được đánh giá là đội sáng cửa vô địch Euro 2024 nhất không phải là một điều viển vông, tính đến thời điểm hiện tại.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?

Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.