Cầu thủ, huấn luyện viên đang thực sự lo ngại về sức khoẻ cầu thủ hiện nay

Tác giả Skeleton - Thứ Năm 10/10/2024 17:43(GMT+7)

Rodri, Pep Guardiola, Heung-Min Son, Alisson và Manuel Akanji đã lên tiếng về khối lượng lịch thi đấu và sức khỏe cầu thủ trong những phần trả lời ở giai đoạn đầu mùa giải 2024/25. Và ở bài phân tích Sky Sports đã đưa ra những nghiên cứu để phát hiện ra rằng khối lượng thi đấu của bóng đá hiện đại so với các thập kỷ trước có sự khác biệt như thế nào.

 

Liệu các cầu thủ bóng đá bây giờ có phải là những thành phần phải căng mình ra thi đấu nhiều trận hơn tất cả các thập kỷ trước hay không? Trong một nghiên cứu của Sky Sports đã tiết lộ rằng các cầu thủ Premier League ngày nay thi đấu ít trận hơn so với những đồng nghiệp tại First Division trong thập niên 1980.

Ở tháng trước, tiền vệ của Manchester City - Rodri đã đưa ra ý kiến rằng các cầu thủ có thể đình công do lịch thi đấu ngày càng dày đặc. Sở dĩ Rodri nói vậy là bởi Man City bắt đầu từ mùa giải 2024/25 sẽ phải thi đấu ở Champions League phiên bản mới và Giải FIFA Club World Cup được mở rộng số đội vào mùa hè năm sau.

Một tháng sau phát biểu đó, tiền vệ người Tây Ban Nha đã dính chấn thương dây chằng trong trận đấu gặp Arsenal và phải nghỉ hết mùa giải.

Vậy liệu lo ngại của Rodri có trở thành sự thật hay không? Liệu khối lượng thi đấu có làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng ở các cầu thủ hay không?

VIDEO: Rodri: Các cầu thủ chuẩn bị đình công vì lịch thi đấu quá dày
Tiền vệ Rodri khẳng định các cầu thủ có thể sẽ đình công vì lịch thi đấu ngày càng dày theo thời gian.

Đồng đội của Rodri - Manuel Akanji, đội trưởng Tottenham - Song Heungmin và thủ môn Liverpool - Alisson Becker (người hiện cũng đang gặp chấn thương) cũng đã bày tỏ mối lo ngại về khối lượng trận đấu ngày càng tăng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu.

VIDEO: Son Heung-min lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu dày đặc
Son Heung-min là ngôi sao mới nhất lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu và kêu gọi các cơ quan quản lý bóng đá tiếp nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.

Các cầu thủ có đang phải làm việc quá sức hay không?

Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng các đội bóng hàng đầu trung bình đã thi đấu 53,5 trận ở tất cả các giải đấu trong mùa giải 1985/86 – tức là nhiều hơn gần 6 trận so với mức 47,9 trận mà các câu lạc bộ Premier League thi đấu mùa giải trước.

Không có gì ngạc nhiên khi số trận trung bình giảm đáng kể từ mùa giải 1995/96 - thời điểm khi Premier League giảm từ 22 xuống còn 20 đội.

Các đội bóng ở NHA đang phải thi đấu ít trận hơn kể từ khi giải đấu cắt giảm từ 22 xuống 20 đội

Mặc dù các đội bóng thành công thường thi đấu nhiều hơn khi họ tiến sâu vào các giải đấu cúp. Nhưng trên thực tế là số lượng trận đấu mà các câu lạc bộ bận rộn nhất phải thi đấu mỗi mùa không có xu hướng tăng quá rõ ràng qua các năm. 

Số trận đấu nhiều nhất của một đội ở một mùa giải từ mùa 1973/74 đến nay

Nhiều trận đấu hơn ở châu Âu & ít trận ở cúp quốc nội hơn

Mùa giải này, Champions League đã mở rộng từ 125 lên 189 trận mỗi mùa. Trong khi đó, Cúp châu Âu những năm 1980 chưa bao giờ có hơn 61 trận trong một mùa giải.

Vậy tại sao lịch thi đấu không dày đặc hơn khi lịch thi đấu ở các giải châu Âu trở nên nặng nề hơn?

Câu trả lời nằm ở các giải đấu cúp quốc nội: các câu lạc bộ hiện thi đấu ít trận hơn ở những giải này để bù lại cho số trận tăng thêm ở châu Âu.

Các câu lạc bộ ở First Division mùa giải 1985/86 đã thi đấu trung bình 11,5 trận cúp quốc nội - con số gần gấp đôi so với mức trung bình ghi nhận được trong mùa giải 2023/24.

Các đội bóng hàng đầu đang thi đấu ít trận cúp quốc nội hơn nhưng lại nhiều trận cup châu Âu hơn.

Tuy nhiên, các đội bóng nằm ngoài top 6 là những đội hưởng lợi nhiều nhất từ việc số trận cúp quốc nội giảm xuống.

Mặc dù số trận đấu tại các giải châu Âu tăng thêm khiến các câu lạc bộ trong top 6 phải thi đấu hơn 50 trận mỗi mùa qua các từng thập kỷ, nhưng những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng hiện có lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Số trận trung bình mà các đội bóng xếp trong top 6 thi đấu so với các đội khác.

Sự gia tăng về khả năng xoay tua cầu thủ

Các đội bóng không chỉ thi đấu ít trận hơn so với 20 năm trước; họ còn được trang bị tốt hơn để quản lý khối lượng công việc ở trong một mùa giải.

Đội hình với số lượng cầu thủ nhiều hơn và việc áp dụng quy tắc thay 5 người cố định từ mùa giải 2022/23 đã tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ hơn có thời gian thi đấu.

Tổng số cầu thủ dự bị được sử dụng bởi các đội bóng hàng đầu nước Anh.

Tác động của sự thay đổi này đã xuất hiện ngay lập tức, với sự gia tăng đáng kể số lượng cầu thủ thi đấu từ 10 trận trở lên trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Số cầu thủ có 10 lần ra sân hoặc hơn tại Premier League. (mức đột phá diễn ra ở thời điểm cho thay 5 người/trận)

Việc xoay tua đội hình như vậy đã giảm tải khối lượng công việc khá nhiều cho đội hình chính của các đội bóng. Mùa giải trước, các cầu thủ chủ chốt chỉ ra sân trong 70,8% tổng số phút thi đấu ở giải quốc nội - tỷ lệ thấp nhất trong 14 mùa giải gần đây của Ngoại hạng Anh.

Tỷ lệ phần trăm tổng số phút thi đấu của những đội hình xuất phát thường xuyên nhất tại Premier League.

Các câu lạc bộ cũng xoay tua nhiều hơn ở các giải đấu cúp quốc nội. Mùa giải trước, có 476 cầu thủ tham gia các trận đấu cúp trong nước - con số nhiều hơn hẳn so với 426 cầu thủ trong mùa giải 2012/13.

Số cầu thủ Premier League tham gia các giải đấu cúp quốc nội của Anh.

Số trận đấu quốc tế cũng tăng

Nếu chỉ tập trung vào các trận đấu ở cấp độ CLB thì chúng ta sẽ bỏ qua khối lượng công việc được bổ sung cho các cầu thủ hàng đầu khi họ phải đại diện cho đội tuyển quốc gia ở các trận đấu quốc tế mỗi năm.

Với việc mở rộng quy mô giải EURO và World Cup, các đội tuyển quốc gia đang phải thi đấu nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào ở trước đây. Đội tuyển Anh trung bình thi đấu 13,4 trận/năm trong thập kỷ này. Và con số này vẫn đang hướng tới một kỷ lục mới ở thì tương lai.

Số trận đấu của đội tuyển quốc gia Anh qua mỗi năm theo từng thập kỷ.

Mặc dù số trận quốc tế tăng lên thì số lượng trận đấu của một cầu thủ bận rộn nhất Ngoại hạng Anh vẫn duy trì ở mức ổn định trong thập kỷ qua.

Trên thực tế lịch thi đấu cấp câu lạc bộ và quốc tế đang trở nên dày đặc hơn, nhưng mức độ hoạt động của các cầu thủ vẫn duy trì ở mức khá ổn định một cách đáng ngạc nhiên.

Số lần ra sân nhiều nhất theo mùa giải

Việc FIFA mở rộng quy mô của giải FIFA Club World Cup và World Cup chắc chắn sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, với lịch thi đấu quốc nội đã được giảm đáng kể so với 20 năm trước, có vẻ như sẽ khó có tình trạng lịch thi đấu dồn dập để đạt tới mức kỷ lục.

Gia tăng cường độ, gia tăng áp lực

Mặc dù số lượng trận đấu không thay đổi nhiều, nhưng cường độ thi đấu của bóng đá hiện đại đã tăng lên đáng kể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi lịch thi đấu vẫn ổn định, các cầu thủ vẫn cảm thấy áp lực nhiều hơn vì phải thi đấu với cường độ cao hơn. Sự gia tăng trong các pha bóng tốc độ, tần suất các pha chạy nước rút, và khối lượng công việc yêu cầu thể lực nhiều hơn đã khiến các cầu thủ ngày nay phải chịu sự mệt mỏi, căng thẳng và nguy cơ chấn thương lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Số lần cầu thủ chạy nước rút trong mỗi trận đấu đã tăng đều đặn trong ba mùa giải gần đây: đạt gần 140 lần mỗi trận ở mùa giải 2023/24.

Số lần chạy bứt tốc mỗi trận

Cường độ cao hơn ở mỗi trận đấu đã làm tăng nguy cơ chấn thương. Nó sẽ đẩy các cầu thủ đến giới hạn về mặt thể lực. Chỉ riêng trong mùa giải 2023/24, các cầu thủ Ngoại hạng Anh đã bỏ lỡ hơn 25.000 ngày thi đấu do chấn thương. Điều này đang phản ánh rõ ràng yêu cầu thể chất khắc nghiệt của bóng đá hiện đại.

Số ngày phải nghỉ thi đấu do chấn thương theo từng mùa giải

Theo Conor Oneill (Sky Sports)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cầu thủ, huấn luyện viên đang thực sự lo ngại về sức khoẻ cầu thủ hiện nay

Rodri, Pep Guardiola, Heung-Min Son, Alisson và Manuel Akanji đã lên tiếng về khối lượng lịch thi đấu và sức khỏe cầu thủ trong những phần trả lời ở giai đoạn đầu mùa giải 2024/25. Và ở bài phân tích Sky Sports đã đưa ra những nghiên cứu để phát hiện ra rằng khối lượng thi đấu của bóng đá hiện đại so với các thập kỷ trước có sự khác biệt như thế nào.

Gianluigi Lentini: Từ bản hợp đồng kỷ lục của Milan năm 92 đến tai nạn suýt cướp đi mạng sống

Gianluigi Lentini đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm anh đến San Siro với giá 13 triệu bảng vào năm 1992. Trong lời tự thuật về câu chuyện sự nghiệp của mình, cựu cầu thủ chạy cánh này hồi tưởng lại một vụ chuyển nhượng mà anh phải miễn cưỡng đồng ý và một vụ tai nạn ô tô suýt cướp đi mạng sống của mình.

George Weah: Từ quả bóng vàng đến tổng thống Liberia

George Weah đã sống một cuộc đời với ba giai đoạn khác nhau. Ông đã chuyển từ thời thơ ấu trong khu ổ chuột ở thủ đô Monrovia đến những sân bóng nổi tiếng nhất châu Âu và cuối cùng là trở thành tổng thống của Liberia trong nhiệm kỳ từ 2018 đến tháng 1/2024. Vậy làm thế nào để một người đàn ông được mọi người gọi với cái tên “Vua George” đạt được vị trí lãnh đạo cao nhất tại đất nước Liberia?

Người làm bóng đá sẽ xem bóng đá như thế nào?

Làm công việc chuyên nghiệp liên quan đến bóng đá thường đi kèm với việc phải xem quá nhiều trận đấu trong suốt một tuần. Thỉnh thoảng, việc ngừng lại và xem bóng đá để giải trí cũng là điều cần thiết để thư giãn đầu óc.