Thứ Sáu, 27/03/2026
Zalo

Senegal chuẩn bị tổ chức rước cúp AFCON dù bị tước danh hiệu

Thứ Sáu 27/03/2026 18:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) cho biết đội tuyển quốc gia nước này vẫn sẽ tổ chức lễ ra mắt chiếc cúp vô địch châu Phi (AFCON) trước người hâm mộ tại Pháp vào thứ Bảy tới, bất chấp việc Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đã tước danh hiệu của họ và trao lại cho Morocco.

Senegal chuẩn bị tổ chức rước cúp AFCON dù bị tước danh hiệu

Theo thông báo từ FSF, lịch trình đăng tải trên Instagram trước trận giao hữu với Peru tại Paris có bao gồm hoạt động trình diễn chính thức chiếc cúp AFCON, diễn ra vài giờ trước thời điểm bóng lăn.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Paris, Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall chỉ trích quyết định của CAF là một trong những vụ cướp đoạt hành chính trắng trợn nhất trong lịch sử bóng đá. Ông cũng khẳng định Senegal sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng nhằm bảo vệ danh dự cho các cầu thủ tại Tòa án Trọng tài Thể thao.

Senegal gianh chuc vo dich AFCON lan thu hai tai Morocco.
Senegal chuẩn bị tổ chức rước cúp AFCON dù bị tước danh hiệu

Luật sư Seydou Diagne cho rằng Senegal đã bị phản bội, đồng thời tiết lộ đội ngũ pháp lý của họ đã quy tụ các chuyên gia quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp và Senegal để theo đuổi vụ kiện. Phía Senegal nhấn mạnh họ vẫn coi mình là nhà vô địch châu Phi, bất chấp phán quyết từ CAF.

Trước đó, ban kháng cáo của CAF đã ra quyết định xử thua Senegal trong trận chung kết, qua đó biến chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của họ thành thất bại 0-3 mặc định, đồng thời trao chức vô địch cho đội chủ nhà Morocco.

“Nếu CAS để điều này xảy ra, nhà vô địch World Cup tiếp theo hoàn toàn có thể được quyết định trong văn phòng luật sư”, Diagne cảnh báo.

Đơn kháng cáo của Senegal nhằm đòi lại danh hiệu vô địch AFCON đã được CAS tiếp nhận hôm thứ Tư, song chưa có mốc thời gian cụ thể cho quá trình xét xử, vốn được dự báo sẽ kéo dài.

Chính phủ Senegal cũng đã lên tiếng ủng hộ việc kháng cáo, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về những nghi vấn tham nhũng trong nội bộ CAF. Các luật sư của FSF cho biết đang xem xét khả năng một số thành viên trong hội đồng kháng cáo của CAF có thể đã bị tác động không minh bạch và không loại trừ khả năng khởi kiện nếu có đủ bằng chứng.

Thông thường, một vụ kháng cáo lên CAS có thể mất nhiều tháng để mở phiên điều trần và thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa để đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, phía Senegal cho biết sẽ đề nghị áp dụng thủ tục rút gọn, với hy vọng CAF và Liên đoàn Bóng đá Morocco đồng thuận để vụ việc có thể được giải quyết trong vòng 2 tháng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sốc: Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, Morocco trở thành nhà vô địch

Sốc: Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, Morocco trở thành nhà vô địch

Sốc: Senegal bị tước danh hiệu vô địch AFCON, Morocco trở thành nhà vô địch

Trong một diễn biến đầy kịch tính, ủy ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến những tranh cãi xung quanh trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 được tổ chức tại Morocco.

Vì sao Morocco cố gắng lấy khăn lau của Edouard Mendy ở chung kết AFCON?

Vì sao Morocco cố gắng lấy khăn lau của Edouard Mendy ở chung kết AFCON?

Vì sao Morocco cố gắng lấy khăn lau của Edouard Mendy ở chung kết AFCON?

Đêm Chủ nhật vừa qua là một ngày bận rộn với 2 thủ môn của Senegal trong chiến thắng 1-0 trước Morocco ở chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) tại Rabat. Trong khi Edouard Mendy xuất sắc cản phá quả phạt đền của Brahim Diaz, thì Yehvann Diouf lại đảm nhận một nhiệm vụ không kém phần đặc biệt, là bảo vệ… chiếc khăn của đồng đội khỏi sự quấy rối từ các cậu bé nhặt bóng.

Xem thêm
top-arrow
X