![]() |
| Timo Werner đứng đầu châu Âu về khả năng bỏ lỡ cơ hội ăn bàn |
Tính riêng ở đấu trường Champions League 2020/21, tiền đạo Werner đã có mặt ở 9/10 trận đã qua của Chelsea và bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn đồng thời không ghi được bàn nào từ các tình huống bóng sống. Cả 3 bàn mà chân sút trị giá 59 triệu USD đã ghi đều từ chấm phạt đền và cùng ở vòng bảng.
Tính trên mọi đấu trường mùa này, Werner đã được trao tổng cộng 29 cơ hội ghi bàn rõ rệt ở Chelsea nhưng rốt cục chỉ mang về được 8 pha lập công. Như vậy hiệu suất "chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội" của Werner lên tới 72% (21/29), cao nhất châu Âu tính đến lúc này (theo Squawka).
| Bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất *tính 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu + Champions League/Europa League | ||
| Cầu thủ | Bỏ lỡ | Ghi bàn |
| Duvan Zapata | 28 | 13 |
| Cristiano Ronaldo | 28 | 22 |
| Robert Lewandowski | 23 | 31 |
| Karim Benzema | 23 | 18 |
| Erling Haaland | 22 | 30 |
| Mohamed Salah | 21 | 18 |
| Timo Werner | 21 | 8 |
| Patrick Bamford | 21 | 7 |
Dẫu vậy sau trận đấu, HLV Tuchel vẫn lên tiếng động viên cậu học trò đồng hương: "Timo vừa lỡ một cơ hội ngon trước West Ham, và giờ lại phung phí tiếp một cơ hội như thế nữa. Đúng là chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà cứ khóc lóc hay tiếc nuối mãi. Ngoài kia còn hàng triệu người khác gặp đủ vấn đề còn khó khăn hơn gấp bội. Cậu ấy hẳn cũng rất tức giận và thất vọng với bản thân. Nhưng ngày mai là một ngày mới, Timo sẽ cần phải ngước mặt lên và nhìn về phía trước".
![]() |
Trên đường Pitch


Chelsea
