Shakhtar Donetsk muốn chọn Stamford Bridge làm sân nhà ở C1
Shakhtar Donetsk đã phải thi đấu các trận sân nhà tại cúp châu Âu ở nhiều quốc gia khác nhau trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Ukraine muốn đặt đại bản doanh tại London trong mùa giải này nhằm giảm bớt những bất tiện do phải liên tục di chuyển giữa các địa điểm thi đấu.
Shakhtar hiện vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận cuối cùng về sân nhà cho các trận đấu tại Champions League mùa tới. Đội bóng Ukraine đã rút gọn danh sách xuống 3 lựa chọn gồm Craven Cottage của Fulham, Gtech Community của Brentford và Stamford Bridge của Chelsea.
Shakhtar được cho là gần đạt thỏa thuận sử dụng Stamford Bridge. Nếu các thủ tục cuối cùng được hoàn tất, đội bóng Ukraine sẽ tổ chức những trận đấu tại cúp châu Âu trên sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi ở phía tây London.
| Shakhtar Donetsk muốn chọn Stamford Bridge làm sân nhà ở C1 |
Đây tiếp tục là giải pháp bất đắc dĩ đối với Shakhtar khi CLB này chưa thể trở về thi đấu tại sân nhà Donbas ở miền đông Ukraine. Trận đấu gần nhất của Shakhtar tại Donbas diễn ra vào ngày 2/5/2014. Sau đó, cuộc xung đột tại khu vực này khiến CLB phải rời quê nhà và trải qua quãng thời gian dài thi đấu trong cảnh không có sân nhà cố định.
Trong giai đoạn đó, Shakhtar từng lựa chọn Lviv, Kharkiv và Kyiv làm địa điểm tổ chức các trận đấu sân nhà tại các giải quốc nội. Tuy nhiên, sau khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022, những trận đấu tại các cúp châu Âu của Shakhtar buộc phải chuyển ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Kể từ đó, đội bóng này lần lượt sử dụng các sân vận động tại Ba Lan, Slovenia và Đức. Những địa điểm từng được Shakhtar lựa chọn bao gồm Warsaw và Krakow của Ba Lan, Ljubljana của Slovenia, cùng Hamburg và Gelsenkirchen tại Đức.
Việc liên tục thay đổi địa điểm thi đấu khiến hành trình của Shakhtar trở nên đặc biệt phức tạp. Với mỗi trận đấu tại châu Âu, đội bóng Ukraine thường phải thực hiện những chuyến di chuyển dài bằng xe khách để rời Ukraine, sau đó tiếp tục sử dụng máy bay trong một số trường hợp. Quy trình tương tự cũng được áp dụng khi CLB thi đấu trên sân khách.
Vì vậy, Shakhtar muốn đặt đại bản doanh tại London ở mùa giải này để tạo ra sự ổn định hơn về hậu cần và di chuyển. Việc lựa chọn Stamford Bridge cũng mang lại lợi thế đáng kể khi sân đấu này hiện có lịch trống phù hợp với các khung thời gian tổ chức trận đấu Champions League.
Chelsea không giành quyền tham dự các giải đấu châu Âu mùa này. Điều đó đồng nghĩa Stamford Bridge có thể được sử dụng cho những trận đấu của Shakhtar mà không phát sinh xung đột lịch thi đấu với đội nam Chelsea.