Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Juventus chia tay C1 trong cay đắng, Ronaldo vẫn đi vào lịch sử giải đấu

Thứ Tư 10/03/2021 07:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã thiết lập đỉnh cao mới về kiến tạo thành bàn tại đấu trường Champions League sau trận Juventus thắng Porto 3-2 vào đêm qua nhưng chung cuộc vẫn phải rời khỏi cuộc chơi.
Tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21, Juventus để thủng lưới trước ở phút 19 sau cú đá penalty thành công của Sérgio Oliveira. Phút 49, Lão bà có bàn quân bình tỉ số 1-1 nhờ công của Federico Chiesa. Sau đó, nhà ĐKVĐ Serie A còn được chơi hơn người do tiền đạo Mehdi Taremi bị đuổi vì dính thẻ vàng thứ 2. Tuy vậy, trong hiệp 2, Juventus chỉ ghi thêm được 1 bàn nhờ cú đánh đầu thành công của Federico Chiesa (63’).
Ronaldo lập kỷ lục kiến tạo thành bàn tại Champions League hình ảnh
Đội nhà bị loại, Ronaldo vẫn bỏ túi thêm kỷ lục

Tỉ số 2-1 nghiêng về Juventus sau hai hiệp chính buộc đôi bên phải bước vào hiệp phụ để giải quyết thắng thua (Porto thắng 2-1 ở lượt đi). Phút 115, Sérgio Oliveira có cú đá phạt trực tiếp thành bàn gỡ hòa 2-2 cho Porto. Hai phút sau đó, Adrien Rabiot đánh đầu lập công ấn định kết quả Juventus thắng 3-2. Tuy nhiên sau hai lượt trận vòng 1/8, tổng tỷ số là 4-4 và Juventus bị loại cay đắng vì luật bàn thắng sân khách.

Trận vừa rồi, như mọi khi Ronaldo được kì vọng lớn nhưng anh đã chơi không mấy nổi bật. Dấu ấn duy nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong 120 phút có mặt trên sân là pha kiến tạo cho Federico Chiesa ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1.

Dù vậy với đường chuyền thành bàn này, CR7 đã đi vào lịch sử C1/Champions League với tư cách là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 40 pha kiến tạo. Riêng tại giai đoạn knock-out, anh đã có 15 đường chuyền thành bàn. Tổng cộng, ngôi sao sinh năm 1985 đã in dấu giày vào 82 bàn thắng trong 78 trận ở các vòng loại trực tiếp Champions League (ghi 67 bàn và có 15 pha kiến tạo).

Đi vào lịch sử nhưng Ronaldo một lần nữa phải trải qua nỗi buồn Champions League trong màu áo Juventus. Tính cả mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã 3 lần phải dừng bước sớm ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất hành tinh từ khi gia nhập Lão bà vào hè 2018.

Tệ hơn, lần đầu tiên kể từ năm 2006, anh không thể giành vé tứ kết Champions League trong 2 mùa liên tiếp. Mùa trước, ngôi sao 36 tuổi và Juventus cũng phải dừng bước ở vòng 1/8 sau khi bị Lyon loại vì ... luật bàn thắng sân khách. Còn ở mùa giải 2018/19, Juventus bị Ajax đánh bại ở tứ kết.
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X