Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Pep Guardiola mắng xối xả Mahrez và Grealish

Thứ Năm 16/09/2021 11:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ryad Mahrez và Jack Grealish đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của HLV Pep Guardiola ở trận gặp Leipzig vì không tuân thủ chiến thuật.

Man City bắt đầu hành trình Champions League 2021/22 với chiến thắng 6-3 trước Leipzig rạng sáng nay. Dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng HLV Pep Guardiola vẫn có những điều không hài lòng, đặc biệt khi Man Xanh để thủng lưới tới 3 bàn.

Phút 63 khi Man City đang dẫn 4-2, sóng truyền hình ghi lại cảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi cơn thịnh nộ với Ryad Mahrez và Jack Grealish. Ông gọi 2 cậu học trò ra đường biên và quát lớn bất chấp việc trận đấu đang diễn ra.

Pep Guardiola
Pep Guardiola mắng Mahrez và Grealish vì không tuân thủ chiến thuật.

Kết thúc trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết cả Mahrez lẫn Grealish đều đã không làm theo những yêu cầu chiến thuật mà ông đã dặn dò trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp. Thuyền trưởng của Man City trả lời phỏng vấn trên BT Sport:

"Sau hiệp 1, chúng tôi trao đổi rất nhiều về những gì toàn đội cần thực hiện để khắc chế Leipzig. Tuy nhiên, Mahrez và Grealish đã không tuân thủ yêu cầu đó.

Leipzig tấn công rất hay. Họ có 4 cầu thủ lao lên hút người rồi di chuyển ra phía sau lưng các tiền vệ. Họ liên tục mở bóng ra biên rồi nhồi vào vòng cấm với tốc độ cao. Rất khó để kiểm soát các đợt tấn công của họ."

Trong khi đó, tiền vệ Jack Grealish chia sẻ: "HLV Pep Guardiola dặn dò chúng tôi về khâu phòng ngự. Tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Ông ấy muốn chúng tôi tiếp tục phải thi đấu như vậy vào cuối tuần. Ông ấy luôn muốn chúng tôi phải cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. 

Tôi sẽ phải chú ý hơn tới những lời dặn dò từ HLV Pep Guardiola. Những điều ông ý truyền tải tới chúng tôi thực sự là rất bổ ích."

De Bruyne đau đớn khi va chạm với... trọng tàiDe Bruyne đau đớn khi va chạm với... trọng tài
Ở trận đấu với RB Leipzig, tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City đã có tình huống va chạm với trọng tài. Rất may là cầu thủ người Bỉ vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Pep Guardiola chê Man City ít fanPep Guardiola chê Man City ít fan
Đánh bại Leipzig trong trận cầu hấp dẫn với 9 bàn thắng, HLV Pep Guardiola vẫn có lý do để không hài lòng.
Man City hạ gục Leipzig sau trận tennis tại EtihadMan City hạ gục Leipzig sau trận tennis tại Etihad
Ở trận Man City vs Leipzig tại lượt đấu thứ nhất vòng bảng Champions League 2021/22, đội chủ nhà đã có chiến thắng tưng bừng 6-3 trước đại diện đến từ nước...

Có thể bạn quan tâm

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Những người xuất sắc nhất khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi chính thức kết thúc

Trong bóng đá, chúng ta có Quả Bóng Vàng. Nhưng đây là một giải thưởng có rất nhiều mâu thuẫn và tham gia bỏ phiếu chẳng phải là những người cẩn trọng nhất. Vì vậy, có nhiều phiếu bầu được đúc kết từ 1 hoặc 2 trận đấu; chắc chắn có những người tham gia bỏ phiếu chịu tác động nặng nề bởi tâm lý yêu / ghét, hoặc ảnh hưởng từ một lần họ nhìn thấy một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ. 

Video

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

VIDEO: Cầu thủ bóng đá có thể chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh?

Khi Gareth Bale bứt tốc nửa sân từ đường biên ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận chung kết Copa del Rey năm 2014, fan bóng đá phấn khích khẳng định ngôi sao Xứ Wales thậm chí còn chạy nhanh hơn cả ‘tia chớp’ Usain Bolt thời kỳ đỉnh cao, với những dẫn chứng về tính toán và phân tích rõ ràng để bảo vệ luận điểm.

Xem thêm
top-arrow
X