Những thống kê nổi bật sau chiến tích vào bán kết C1 của Dortmund
- Dortmund đã lọt vào bán kết Champions League lần thứ 4, và là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012/13.
- Đây mới là lần thứ 2 mà Atletico Madrid thủng lưới 4 bàn trở lên ở vòng knock-out Champions League, sau trận chung kết năm 2014 với Real Madrid (thua 1-4). 13 bàn thua của Atletico ở giải đấu năm nay cũng là con số nhiều nhất trong một mùa giải Champions League của họ.
![]() |
Những thống kê nổi bật sau chiến tích vào bán kết C1 của Dortmund |
- Marcel Sabitzer đã ghi bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong 29 lần ra sân, kể từ khi lập cú đúp vào lưới Tottenham trong màu áo RB Leipzig vào tháng 3 năm 2020. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Dortmund đóng góp 2 pha kiến tạo trong một trận đấu ở vòng knock-out Champions League kể từ trường hợp của Andreas Moller ở trận chung kết năm 1997.
- 5 trong 6 bàn thắng của Julian Brandt ở Champions League cho Dortmund đã đến trên sân nhà. Bàn mở tỉ số của Brandt hôm nay là bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng knock-out C1.
- Pha kiến tạo của Mats Hummels cho Julian Brandt là pha kiến tạo thứ 2 của cầu thủ này ở Champions League. Trước đó, Hummels có pha kiến tạo trước Ajax cách đây 11 năm 147 ngày (tháng 11 năm 2012).
- Chỉ có Man City (12) là có nhiều cầu thủ ghi bàn ở C1 mùa này hơn Dortmund. Ian Maatsen và Marcel Sabitzer là những cầu thủ ghi bàn thứ 10 và 11 cho Dortmund mùa này.
- Mats Hummels đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai phản lưới ở vòng knock-out Champions League (35 tuổi 122 ngày), sau Laurent Blanc của Man United trước Deportivo de La Coruna vào tháng 4 năm 2002 (36 tuổi 142 ngày).
- Atletico Madrid đã thủng lưới ở 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chuỗi thủng lưới dài nhất kể từ tháng 7 năm 2004 (cũng 11 trận).