Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Sau 15 năm, Messi và Ronaldo mới chung một cảnh ngộ

Thứ Bảy 15/08/2020 07:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Lần đầu tiên sau 15 năm, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều vắng mặt ở bán kết Champions League.

Dịp gần nhất cả hai siêu sao trên không lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Âu là vào mùa giải 2004-05 khi Liverpool vô địch.

Barcelona của Messi đã dừng chân ở Champions League một cách tủi hổ khi thua đậm Bayern Munich 8-2 trong trận tứ kết ở Lisbon. Kết quả này diễn ra ít ngày sau khi Ronaldo cùng Juventus bị Lyon loại ở vòng 1/8.

Sau 15 năm, Messi và Ronaldo mới chung một cảnh ngộ hình ảnh
Messi và Ronaldo đều làm khán giả ở bán kết Champions League mùa này

Hai kết quả đó có nghĩa là lần đầu tiên kể từ mùa 2004-05, cả Messi và Ronaldo đều không thể cùng CLB của mình lọt vào bán kết Champions League. Đã 15 năm trôi qua từ giải đấu năm đó, nơi Liverpool ngược dòng đáng nhớ trước AC Milan ở chung kết.

Barca bị loại cũng đồng nghĩa lần đầu tiên kể từ Champions League mùa 2006-07, sẽ không có đại diện nào của Tây Ban Nha góp mặt ở bán kết. Ronaldo đã cùng Manchester United vào bán kết năm đó song thất bại trước AC Milan, đội giành ngôi vô địch.

Mùa giải này có thể đánh dấu kỷ nguyên làm mưa làm gió tại bóng đá châu Âu của Messi và Ronaldo kết thúc. M10 đã rinh về 6 Quả bóng vàng trong khi Ronaldo có 5 trong giai đoạn năm 2008 tới nay.

Luka Modric năm là cầu thủ duy nhất không phải Messi hay Ronaldo giành được giải thưởng 12 năm qua. Siêu sao Argentina cũng đã giành được Champions League 4 lần dù không lần nào từ mùa 2014-15.

Trong khi đó, Ronaldo đã 5 lần vô địch Champions League bao gồm 1 với Man United và 4 với Real Madrid.

Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X