Flick: Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng
Trong trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tại Spotify Camp Nou, Lamine Yamal ghi bàn từ một quả đá phạt và kiến tạo 2 lần, góp phần giúp Barcelona khởi đầu chiến dịch châu Âu theo cách đầy ấn tượng.
Màn trình diễn này tiếp tục củng cố vị thế của Yamal trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Hôm 22/9, tài năng trẻ của Barcelona được điền tên vào danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng danh giá nhất dành cho một cá nhân. Chủ nhân Quả bóng Vàng sẽ được công bố tại London vào ngày 26/10.
Khi được hỏi liệu Yamal có xứng đáng chiến thắng hay không, Flick không ngần ngại khẳng định: “Tất nhiên, cậu ấy là cầu thủ của tôi và của Barcelona. Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Với tôi, đó là điều tuyệt vời.
Bạn có thể thấy điều đó trong mọi trận đấu. Cậu ấy đặc biệt, và không nhiều cầu thủ sở hữu những phẩm chất như vậy. Tôi nghĩ Yamal hoàn toàn xứng đáng”.
![]() |
| Flick: Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng |
Bàn thắng vào lưới Feyenoord là pha lập công thứ 12 của Yamal tại Champions League. Cầu thủ này chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục 13 bàn của Kylian Mbappe về số lần ghi bàn nhiều nhất khi còn ở tuổi thiếu niên tại giải đấu.
Đáng chú ý hơn, với 54 bàn thắng và 47 kiến tạo cho Barcelona, Yamal đã cán mốc 101 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng cho đội bóng khi mới 19 tuổi 58 ngày. Đây là con số cho thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của ngôi sao người Tây Ban Nha.
Phong độ hiện tại là sự tiếp nối cho một năm đặc biệt của Yamal. Anh cùng Barcelona giành La Liga, trước khi tiếp tục cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup. Những thành tích đó giúp Yamal từ một tài năng trẻ trở thành ứng viên thực sự trong cuộc đua Quả bóng Vàng.
Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh năm nay vẫn rất khốc liệt. Mbappe, Harry Kane cùng một loạt cầu thủ PSG, trong đó có chủ nhân Quả bóng Vàng năm trước là Ousmane Dembele, đều góp mặt trong danh sách ứng viên.
Flick cũng bất ngờ khi 2 học trò Raphinha và Pedri không được đề cử.
“Họ quá giỏi để không có mặt trong danh sách. Nhưng chúng tôi không thể thay đổi quyết định đó. Họ đều là những cầu thủ tuyệt vời và xứng đáng được góp mặt”, Flick nói.
Trong số đó, Raphinha đang có khởi đầu mùa giải đặc biệt ấn tượng. Được bố trí chơi như một tiền đạo bất đắc dĩ trước Feyenoord, đội trưởng Barcelona ghi 2 bàn, qua đó nâng thành tích lên 8 bàn từ đầu mùa.
Raphinha cũng trở thành cầu thủ Barcelona đầu tiên kể từ năm 1950 ghi bàn trong cả 5 trận mở màn mùa giải.
“Chúng ta đã thấy cường độ thi đấu của Raphinha hôm nay. Khi cậu ấy di chuyển xuống phía dưới và nhận đường chuyền của Pedri để ghi bàn thứ hai, đó thực sự là một tình huống tuyệt vời”, Flick nhận xét.
Barcelona đã ghi ít nhất 5 bàn ở 4 trong 5 trận đầu mùa. Tổng số bàn thắng của họ hiện đã lên tới 22, tạo ra những tín hiệu đầy tích cực cho tham vọng chinh phục Champions League, danh hiệu mà đội bóng xứ Catalonia chưa thể giành lại kể từ năm 2015.
Dù vậy, Flick vẫn giữ sự thận trọng.
“Tôi rất thích những gì mình đang chứng kiến, nhưng đồng thời vẫn thấy những điểm chúng tôi phải cải thiện. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, nhưng luôn có những điều cần tiến bộ. Chặng đường phía trước còn rất dài.
Chúng tôi đang tập luyện với cường độ rất cao. Toàn đội đều khao khát tiến bộ và trở nên tốt hơn. Điều đó phản ánh rõ trên sân, đặc biệt là cách chúng tôi thi đấu.
Cường độ là yếu tố quan trọng trong triết lý của Barcelona. Nó đặc biệt cần thiết đối với cách chúng tôi pressing với tư cách một tập thể”.
Trên đường Pitch

Barcelona
Feyenoord
Lamine Yamal
