Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Xuân Thành Sài Gòn lại bị nghi bán độ, Tấn Trường bị "trảm"

Thứ Ba 13/08/2013 21:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ban Tư vấn đạo đức vừa phải có cuộc họp gấp về trận thua bất thường của CLB Xuân Thành Sài Gòn trước Kiên Giang ở vòng 19 V-League và đã gửi báo cáo lên Ban tổ chức chờ tìm hướng xử lý.

Tấn Trường đã bị lãnh đạo XTSG thanh lý hợp đồng
Tấn Trường đã bị lãnh đạo XTSG thanh lý hợp đồng

Trước trận đấu vài ngày, dư luận đã có suy đoán đội khách sẽ "buông" khi họ lần lượt đưa ra lý do cho nghỉ một loạt vị trí và chỉ mang tới Kiên Giang lực lượng mỏng với 17 cầu thủ.  Diễn biến của trận đấu đúng như những gì mà người ta đã dự đoán trước. Các cầu thủ XTSG thi đấu một cách nhợt nhạt, hàng thủ tỏ ra khá hớ hênh để đội khách không mấy khó khăn ghi bàn.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà là một kết quả không bất ngờ. Kết quả này trùng với thông tin mà nhiều tin nhắn trước trận gửi đến Ban tư vấn đạo đức rằng "Sài Gòn Xuân Thành hôm nay sẽ thua Kiên Giang. Tổng số bàn thắng sẽ từ 4 bàn trở lên". Còn trên các trang mạng cá cược ra kèo Kiên Giang chấp XTSG nửa trái và tài xỉu là ba trái.

Ông Quang Tuyến, thành viên Ban Tư vấn đạo đức VPF cho biết vấn đề này:

Thủ môn Tấn Trường bị thanh lý hợp đồng. Vào hôm nay (13/8), CLB Xuân Thành Sài Gòn cũng đã thanh lý hợp đồng sớm với thủ môn Bùi Tấn Trường khi mùa giải còn 3 vòng đấu. Được biết, lý do Tấn Trường bị thanh lý hợp đồng là do anh mắc lỗi trong bàn thua thứ ba ở trận hoà 3-3 với Đà Nẵng tại vỏng 18. Ông Trần Tiến Đại cho biết: "Với một thủ môn đẳng cấp như Tấn Trường thì những lỗi như vậy không thể chấp nhận được".

"Rút kinh nghiệm từ trận Siêu cup, lần này trước khi trận đấu diễn ra khoảng 15 phút, các thành viên Ban Tư vấn đạo đức sau khi nhận được tin nhắn trên đã báo ngay cho Chủ tịch VPF ông Võ Quốc Thắng cùng các quan chức khác như ông Phạm Phú Hoà, ông Nguyễn Hải Hường (Trưởng ban kỷ luật) để nắm rõ tình hình và theo kỹ trận đấu. Sau khi trận đấu diễn ra đúng như nội dung tin nhắn, Ban Tư vấn đạo đức vừa họp và Gửi văn bản báo cáo lên Ban tổ chức giải để tìm hướng xử lý".

Xung quanh trận thua bất thường này, trả lời báo chí, HLV Trần Tiến Đại cho biết: “Chúng tôi thua là do thiếu hụt lực lượng, cầu thủ trẻ thi đấu thiếu kinh nghiệm. Tôi cũng thừa nhận là đội thi đấu dưới sức, nhiều cầu thủ ngại va chạm nhưng không có chuyện tiêu cực ở trận đấu này. Tiền tiêu cực sao bằng thu nhập của cầu thủ được. Xuân Thành Sài Gòn thắng hay thua đều bị nghi ngờ có tiêu cực”.

Ở trận đấu lượt đi giữa XTSG và Kiên Giang diễn ra trên sân Thống Nhất, trận đấu này cũng bị nghi ngờ “có mùi” vì các cầu thủ chủ nhà đã dễ dàng để thua trước 2 bàn trước khi thắng ngược với tỉ số 4-2. Ngoài ra, các cầu thủ XTSG cũng bị nghi ngờ có tiêu cực ở trận thua Bình Dương, trận Siêu cúp… nhưng đến nay, VFF và VPF vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng để xử phạt.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X