Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Xác định 4 ứng viên đăng cai Asian Cup 2023

Thứ Hai 18/07/2022 13:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau một thời gian kéo dài hạn đấu thầu, LĐBĐ châu Á AFC đã tiếp nhận đơn đăng ký chủ nhà của 4 quốc gia.

Chốt thời gian công bố Asian Cup

Trước đó, hạn nộp hồ sơ đấu thầu được AFC ấn định vào cuối tháng 6, nhưng LĐBĐ châu Á đã kéo dài thời gian tới giữa tháng 7. Có 5 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar và Indonesia sẵn sàng thay thế tư cách chủ nhà của Trung Quốc (đất nước được chọn trước đó nhưng đã từ bỏ quyền đăng cai vì đại dịch Covid-19).

Theo quy trình đấu thầu, thời hạn cuối để các nhà thầu nộp hồ sơ ấn định vào ngày 31/8. Đây sẽ là cuộc chạy đua của 4 quốc gia kể trên nhằm thuyết phục AFC lựa chọn. Ban đầu, Nhật Bản cũng là một trong 5 nước sẵn sàng đăng cai, nhưng với rắc rối chính trị (vụ án ông Shinzo Abe) nên AFC cuối cùng sẽ lựa chọn nước chủ nhà trong 4 quốc gia còn lại.

Asian Cup 2023
Asian Cup 2023 chốt 4 quốc gia xin đăng cai

LĐBĐ châu Á sẽ đánh giá tổng thể các hồ sơ dự thầu và cũng xác định thời điểm công bố quốc gia chủ nhà, đó là ngày 17/10/2022 tới đây. Cũng thời điểm đó, thời gian diễn ra giải đấu vào năm 2023 cũng được xác định.

Đây là sân chơi lớn nhất khu vực châu Á mà ĐT Việt Nam từng lọt vào tứ kết giải lần trước (tháng 1/2019). Chưa rõ nếu diễn ra vào năm tới, tuyển Việt Nam còn được HLV Park Hang Seo chỉ đạo hay không, bởi hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đáo hạn vào tháng 1/2023.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X