Thứ Hai, 29/04/2024Mới nhất
Zalo

Vượt qua Nhật Bản, U20 nữ Triều Tiên lần thứ hai giành chức vô địch châu Á

Chủ Nhật 17/03/2024 11:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc đánh bại 'người hàng xóm' Nhật Bản ở trận chung kết, đội nữ U20 Triều Tiên đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch U20 nữ châu Á sau 17 năm.

Vào tối qua 16/3, trận chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 giữa U20 nữ Nhật Bản và U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan. Ở vòng bảng, 2 đội đã gặp nhau và đương kim vô địch Nhật Bản đã để thua với tỉ số 0-1.

U20 nu Trieu Tien
U20 nữ Triều Tiên đánh bại Nhật Bản để vô địch giải U20 châu Á 2024

Và tới lần tái đấu này, một kết quả tương tự đã tiếp tục được lặp lại. Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và cố gắng triển khai bóng về phía khung thành đối phương song thầy trò huấn luyện viên Michihisa Kano vẫn không thể khuất phục được đội bóng xứ Nhân sâm, ngay cả khi họ đã thiết lập lợi thế dẫn bàn ở phút 20.

Trong một tình huống dàn xếp tấn công khá bài bản, Ai Tsujisawa đã có pha đánh đầu chính xác sau quả tạt của Maya Hijikata để mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn trong những phút sau đó. 

Bị thủng lưới, U20 nữ Triều Tiên nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Sự kiên trì của họ cuối cùng được đền đáp ở phút 44 khi Ryong jong bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Nhật Bản, sau đường chuyền của đồng đội.

Sang đến hiệp 2, đội U20 nữ Nhật Bản liên tục có được một loạt cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng tốt để chuyển hóa thành bàn thắng. Và các cô gái xứ sở mặt trời mọc có lẽ sẽ rất tiếc nuối khi đến phút 86, Jong Kum nỗ lực đi bóng xuống đáy biên và tạt vào trong trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Nhật Bản để Jon Ryong-jong băng cắt dũng mãnh, đánh đầu hạ gục thủ thành Hijikata, nâng tỉ số lên 2-1.

Vượt qua Nhật Bản, U20 nữ Triều Tiên lần thứ hai giành chức vô địch châu Á 1
Thông số trận đấu giữa U20 Triều Tiên và Nhật Bản.

Khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để U20 nữ Nhật Bản có được bàn gỡ. Chung cuộc U20 nữ CHDCND Triều Tiên giành chiến thắng 2-1 trước U20 nữ Nhật Bản, qua đó giành chức vô địch giải U20 nữ châu Á 2024.

Đây cũng là thứ hai Triều Tiên vô địch giải U20 nữ châu Á sau lần đầu vào năm 2017, trong khi với Nhật Bản, thất bại này khiến họ chưa thể phá sâu kỷ lục vô địch ở sân chơi châu lục sau 6 lần đoạt cúp trước đó.

Trước trận đấu này, đội U20 nữ Nhật Bản từng 4 lần vượt qua các cầu thủ đồng trang lứa của Triều Tiên trong các trận chung kết vào các năm 2011, 2015, 2017 và 2019.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X