Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Vòng loại World Cup 2026: Tuyển Việt Nam có thể chạm trán Thái Lan 

Thứ Hai 10/04/2023 10:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo cách phân chia hạt giống tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á thì rất có khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ 'kình địch' Thái Lan.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, AFC sẽ phân chia nhóm hạt giống, dựa trên BXH FIFA ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra. 

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7. Như vậy, BXH FIFA vào cuối tháng 6 sẽ đóng vai trò quyết định nhóm hạt giống của các đội bóng. 

Hoang duc Viet Nam vs Thai Lan
Đội tuyển Việt Nam có thể lại chạm trán Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026.

Với vị trí trong TOP 100 thế giới và 20 châu Á, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không thi đấu vòng play-off mà vào thẳng vòng bảng của vòng loại World Cup 2026 và ASIAN Cup 2027.

Do vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á có đến 9 bảng nên đội tuyển Việt Nam có thể sẽ ở vào nhóm hạt giống cao hơn tại Asian Cup 2023.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam hạng 95 thế giới và 16 châu Á. Như vậy khả năng cao chúng ta sẽ đứng ở cuối nhóm 2. Thứ hạng này khả năng cao sẽ không có nhiều sự thay đổi sau loạt trận đấu giao hữu dịp FIFA Days vào tháng 6 tới. 

Theo dự đoán, thầy trò HLV Troussier sẽ nằm chung nhóm hạt giống số 2 với Uzbekistan, Lebanon, Jordan, Bahrain, Trung Quốc, Syria, Palestine, Kyrgyzstan. Nhóm hạt giống số một có Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Oman và UAE.

Trong khi đó, Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 3, bên cạnh các đội Triều Tiên, Ấn Độ, Philippines, Turkmenistan, Malaysia, Tajikistan,... Riêng nhóm 4 bao gồm các đội còn lại vượt qua loạt trận play-off thuộc vòng sơ loại thứ nhất của World Cup 2026.

Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay, kéo dài đến tháng 6/2024. Trước đó, các cặp đấu play-off thuộc vòng sơ loại thứ nhất sẽ diễn ra trong tháng 10.

Ở các kỳ vòng loại World Cup gần nhất 2018 và 2022, đội tuyển Việt Nam đều chung bảng vòng loại thứ 2 với Thái Lan. Thậm chí, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có đến 4 đội Đông Nam Á gồm thầy trò HLV Park Hang Seo và Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X