Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

V-League cũng có nhiều... Kaka

Thứ Bảy 08/09/2012 09:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Một là phải chấp nhận cắt giảm tiền lương, hai là anh phải ra đi…”. Đó dường như là lời tuyên bố quen thuộc của các đội bóng lớn trên thế giới. Đằng sau sự ra đi ấy, có thể bản thân ngôi sao đó không còn giá trị sử dụng; tức không còn chỗ đứng, không được trọng dụng, hay không hợp với sơ đồ chiến thuật của các HLV…

Tiền vệ Kaka của Real Madrid chính là một trong những ngôi sao được đề cập trong thời gian qua bởi gần như “Người đặc biệt” Mourinho đã gạt anh ra khỏi mọi kế hoạch. Và thực tế, tiền vệ người Brazil từng đứng trước sự chọn lựa, một là ở lại và đánh bóng băng ghế dự bị, nhưng phải giảm lương và hai là ra đi.

 

Dài dòng một chút về chuyện bên trời Âu bởi ở V-League rất nhiều ngôi sao cũng đang phải đứng trước sự lựa chọn giống Kaka. Chẳng hạn như Quang Hải, Tài Em, Việt Thắng…

Hải “gà” vẫn còn 1 năm hợp đồng với N.SG. Tức là K.KH - đội bóng muốn có anh - sẽ phải chi ra 3 tỷ đồng để mua lại quãng thời gian còn lại của tiền đạo này tại N.SG. Hơn thế nữa, nếu về K.KH, Quang Hải phải cắt giảm khoản tiền lương vốn đang cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung tại K.KH. Cho đến nay, K.KH cho rằng việc bỏ ra số tiền lớn nói trên để mua lại hợp đồng của Quang Hải là một điều quá sức, trừ phi anh tự móc tiền túi chuộc mình.

Người đồng đội của Quang Hải tại N.SG - tiền vệ Tài Em cũng đã bắn tiếng muốn hồi hương chơi cho ĐT.LA. Tuy nhiên, đội bóng Long An cho biết họ chỉ suy nghĩ, nếu Tài Em hiểu được khó khăn của đội bóng vào lúc này.

Tương tự là Việt Thắng, sau những mùa bóng chơi cho V.NB, rồi sau đó là B.BD, tiền đạo này rất muốn phục vụ cho đội bóng cũ ĐT.LA. Thế nhưng, cũng như Tài Em, đội bóng của bầu Thắng tuyên bố, họ không thể kham nổi số tiền mua lại bản hợp đồng và mức lương mà tiền đạo này đã kí với B.BD…

Không chỉ Quang Hải, Tài Em, Việt Thắng… ở V-League đang xuất hiện một làn sóng các cầu thủ muốn trở về đội bóng cũ thi đấu. Tuy nhiên như đã nói, đội bóng nào cũng đều hứng khởi dang rộng vòng tay, nhưng với điều kiện cầu thủ ấy phải chịu cắt giảm lương thưởng, cũng như đưa ra những đòi hỏi lót tay hợp lý.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X