ĐT Việt Nam đạt trung bình 25.599 khán giả/trận, trong khi Thái Lan chỉ đứng thứ 4 với 14.532 người/trận. Con số này giúp Việt Nam trở thành đội có lượng cổ động viên đến sân đông nhất trong số 10 đội tham dự ASEAN Cup 2026. Khoảng cách với Thái Lan lên tới hơn 11.000 khán giả mỗi trận, cho thấy sức hút đáng kể của ĐT Việt Nam tại giải đấu năm nay.
Theo bảng thống kê được công bố, Indonesia đứng thứ 2 với trung bình 24.875 khán giả/trận. Campuchia xếp thứ 3 với 17.169 người/trận, trước Thái Lan với 14.532 người. Malaysia đứng thứ 5, đạt 11.389 khán giả/trận. Ở nhóm cuối, lượng khán giả trung bình của một số đội thấp hơn đáng kể. Timor Leste đứng chót bảng với chỉ 192 người/trận.
Tuy nhiên, thống kê không công bố chi tiết phương pháp xác định lượng cổ động viên của từng ĐT. Vì vậy, số liệu trên nên được xem là một cách phản ánh tương đối sức hút của các đội bóng thông qua lượng người đến sân.
Với ĐT Việt Nam, cách tính nhiều khả năng dựa trên lượng khán giả tại các sân mà đội thi đấu. Chẳng hạn, trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình thu hút 31.569 khán giả, trong khi cuộc đối đầu Việt Nam - Campuchia có 19.628 người đến sân.
CĐV Việt Nam luôn cháy hết mình cùng đội nhà |
Lấy trung bình 2 con số này cho kết quả 25.598,5 người, gần như trùng khớp với mức 25.599 khán giả/trận được thống kê cho Việt Nam. Điều này cho thấy số liệu nhiều khả năng được tính dựa trên lượng khán giả tại sân nhà của từng đội, thay vì xác định chính xác số cổ động viên của riêng đội bóng đó.
Trên thực tế, tại sân Mỹ Đình vẫn có thể xuất hiện một bộ phận cổ động viên của các đội khách. Do đó, 25.599 người/trận không đồng nghĩa toàn bộ số khán giả được tính đều là người hâm mộ ĐT Việt Nam.
Dù vậy, sai số này được đánh giá không lớn trong trường hợp của Việt Nam. Số lượng cổ động viên nước ngoài đến sân Mỹ Đình để trực tiếp cổ vũ đội khách thường không quá cao. Ngược lại, người hâm mộ Việt Nam còn nổi tiếng với việc theo chân đội nhà khi thi đấu trên sân khách tại Đông Nam Á.
Tại Indonesia, lượng cổ động viên Việt Nam đến sân Pakansari cũng được ghi nhận khá đông. Đây là hình ảnh quen thuộc ở các giải đấu khu vực, khi người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng di chuyển sang nước khác để trực tiếp cổ vũ ĐT. Vì thế, lượng cổ động viên thực tế của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 có thể còn cao hơn mức 25.599 người/trận được thống kê.
Dù phương pháp thống kê còn có giới hạn, bảng số liệu vẫn cho thấy một thực tế: người hâm mộ Việt Nam đang tạo ra dấu ấn rất rõ nét tại ASEAN Cup 2026, cả trên sân nhà lẫn trong những trận đấu diễn ra trên sân khách.