Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Việt Nam, Thái Lan lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034

Thứ Hai 18/06/2018 21:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Các nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á đang lên kế hoạch đăng cai VCK World Cup 2034 sẽ diễn ra sau đây 16 năm nữa.

Thái Lan, Việt Nam lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034

Mới đây, liên minh Mỹ - Canada – Mexico đã giành chiến thắng trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2026. Đây cũng là kỳ World Cup mà FIFA sẽ điều chỉnh số đội tham dự lên 48 đội nhằm tạo cơ hội cho các nền bóng đá chưa từng có cơ hội tham dự.

Cùng Thái Lan, Việt Nam lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034 hình ảnh
ĐT Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup 2034 với tư cách nước đồng chủ nhà

Điều này đã thúc đẩy các quốc gia khác trong việc giành quyền đăng cai World Cup, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á. Và theo thông tin mới đây từ tờ The Straits Times, ba nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia có thể sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Trả lời báo giới, thành viên Ủy ban điều hành FIFA, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah tiết lộ rằng những lãnh đạo các cơ quan quản lý bóng đá của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc tạo Liên minh chạy đua giành quyền tổ chức kỳ World Cup năm 2034.

“Cơ hội cho chúng tôi (Đông Nam Á) để có thể thể hiện được sức mạnh của mình vì có ba đến bốn quốc gia có thể đồng hợp tác như những gì Mỹ, Mexico và Canada đã làm để giành chiến thắng và trở thành chủ nhà năm 2026.

Đã đến lúc các quốc gia trong khu vực này có được cơ hội. Về khía cạnh này, chúng tôi hy vọng cơ sở hạ tầng và sức mạnh của các đội bóng của Đông Nam Á sẽ bắt kịp vào thời điểm đó. Từ giờ tới lúc đó còn 16 năm nữa và tôi tin bấy nhiêu có lẽ đã là đủ”, ông Ahmad Shah cho biết.

Nếu giành quyền đăng cai, các nước Đông Nam Á như ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội để bước ra tranh tài ở sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Ngoài liên minh Việt – Thái – Indonesia, một số nước khác như Trung Quốc cũng muốn tự đăng cai kỳ World Cup năm 2014. Được biết, thời gian đăng ký cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034 sẽ kéo dài tới năm 2026.

ĐT Việt Nam có 3 quân xanh trước thềm AFF Cup 2018
Để giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018, LĐBĐ Việt Nam dự kiến sẽ tìm 3 đối thủ chất lượng để đội thi...
HLV Mai Đức Chung chỉ ra 2 điều kiện để ĐT Việt Nam dự World Cup
HLV Mai Đức Chung đánh giá rằng để giành quyền dự World Cup, bóng đá Việt Nam trước tiên phải cải thiện hai vấn đề lớn.
HLV Riedl nói phũ về giấc mơ World Cup của bóng đá Việt
Bên lề VCK World Cup 2018, cựu HLV ĐT Việt Nam ông Alfred Riedl đã lên tiếng cho rằng bóng đá Việt khó có thể mơ tưởng tới sân chơi thế giới nếu tiếp tục có...


Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X