Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Việt Nam có hai đối thủ đáng gờm trong cuộc đua đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Thứ Hai 05/02/2018 16:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không bỏ qua những lợi thế lớn khi được làm nước chủ nhà, VFF đã nộp đơn xin đăng cai VCK U23 châu Á 2020.


Sau thành tích 'vô tiền khoắng hậu' trên đất Trung Quốc, ĐT U23 Việt Nam đang có lứa cầu thủ kế cận vô cùng chất lượng cho giải đấu sẽ diễn ra vào hai năm nữa, với những cái tên đã khẳng định được năng lực như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng,...

Viet Nam co hai doi thu dang gom trong cuoc dua dang cai VCK U23 chau A 2020 hinh anh
Từ thành công quá lớn ở Trung Quốc, Việt Nam nộp đơn xin đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Và sẽ là tối ưu nếu Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, bởi với lợi thế sân nhà cùng việc đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích của năm 2018, qua đó sở hữu tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 mà HLV Park Hang Seo đang mong muốn.

Được biết, lúc này việc giành quyền làm chủ nhà VCK U.23 châu Á 2020 được nhiều nước quan tâm. Theo nhiều nguồn tin, hiện có 3 quốc gia thuộc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là Việt Nam, Thái Lan và Úc đang có ý định đăng cai làm chủ nhà. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) chưa có thông báo chính thức nước nào xin đăng cai VCK U.23 châu Á 2020.

Kể từ VCK U23 châu Á 2016 thì 3 đội đứng đầu ở giải đấu này sẽ có vé tham dự Olympic được tổ chức trong cùng năm đó. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra 4 năm một lần, chính vì vậy dù U23 Việt Nam giành ngôi á quân năm nay thì họ vẫn không có vé tới Tokyo hai năm sau mà sẽ phải bắt đầu lại từ đầu cho giấc mơ của mình.

Việc Thái Lan và Úc cũng tham gia chạy đua việc giành quyền đăng cai giải đấu châu lục sau những thất bại ê chề trên đất Trung Quốc vừa qua đã cho thấy quyết tâm của các quốc gia này sau thành công của U23 Việt Nam. Các 'đối thủ' đều hơn Việt Nam ở khoản sân bãi cho tới công tác tổ chức. Do đó thiết nghĩ VFF cần sớm vạch ra lộ trình của mình để giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á sau hai năm nữa.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

Việt Nam xin đăng cai VCK U23 châu Á 2020: Nhanh lên không muộn
Từ thành công của U23 Việt Nam tại giải đấu đang diễn ra tại Trung Quốc, thiết nghĩ Việt Nam cần nhanh chóng chiếm lấy cơ hội đăng cai giải đấu kế tiếp nhằm có...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X