Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Việt Nam kém cả Indonesia lẫn Philippines về thành tích đối đầu ở AFF Cup

Thứ Ba 05/08/2014 17:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Theo kết quả lễ bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 vừa kết thúc, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với Philippines, Indonesia và đội nhì ở vòng loại.

Trên lý thuyết, đây là một bảng đấu tương đối dễ chịu với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, nếu xét tới phong độ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây, sẽ không có một bảng đấu nào là dễ dàng cho chúng ta cả.

Việt Nam đã thua Philippines (trái) trong 2 lần gần nhất đối đầu
Việt Nam đã thua Philippines (trái) trong 2 lần gần nhất đối đầu

Hơn nữa, thành tích đối đầu của Việt Nam với Indonesia và Philippines ở giải vô địch Đông Nam Á trong quá khứ là khá tệ. Sau 9 lần đối đầu với hai đội tuyển này ở giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam đã thua tới 4, hòa 3 và chỉ thắng 2.

Thậm chí, có thể coi Philippines là đối thủ khó chịu với Việt Nam trong thời gian gần đây. Ở hai VCK AFF Cup gần nhất, Việt Nam đều thua trắng trước Philippines, 0-1 năm 2012 và 0-2 năm 2010 ngay trên sân nhà.

Chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước Philippines ở giải vô địch Đông Nam Á xảy ra cách đây 12 năm khi chúng ta giành chiến thắng 4-1 nhờ các pha lập công của Hồng Sơn và Huỳnh Đức, mỗi người một cú đúp.

Trong 6 lần đối đầu với Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam cũng chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 2. Chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước Indonesia xảy ra ở giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên năm 1996, khi chúng ta thắng 3-2 ở trận tranh giải Ba.

Hai thất bại của Việt Nam trước Indonesia xảy ra vào các năm 2004 (0-3, vòng bảng), và 2000 (2-3, bán kết).

Đối đầu Việt Nam với Indonesia và Philippines
 

2012 (Vòng bảng)
Việt Nam 0-1 Philippines (Caligdong 86')

2010 (Vòng bảng)
Philippines 2-0 Việt Nam (C. Greatwich 38', P. Younghusband 79')

2007 (Vòng bảng)
Indonesia 1-1 Việt Nam (Saktiawan 90' - Supardi 35' o.g)

2004 (Vòng bảng)
Việt Nam 0-3 Indonesia (Muhammad 18', Boaz Goal 21', Ilham45')

2002 (Vòng bảng)
Việt Nam 4-1 Philippines (Hồng Sơn 60', 72'; Huỳnh Đức 68', 79' - Canedo 71')
Indonesia 2-2 Việt Nam (Budi 12', Zaenal 83' - Tài Em 53’, Huỳnh Đức 59')

2000 (Bán kết)
Việt Nam 2-3 Indonesia (Hồng Sơn 45', Công Tuyền 90' - Christiawan 39', 120'; Nurdiantara 75')

1996 

Vòng bảng
Indonesia 1-1 Việt Nam (Kurniawan 43' - Hoàng Bửu 77’)

Hạng Ba

Indonesia 2-3 Việt Nam (Kurniawan 66', Tecuari 85' - Quốc Cường 8', Yeyen 27' o.g, Hoàng Bửu 73')

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ sự tiếc nuối về tình huống Thanh Hóa không được hưởng phạt đền trong trận hòa CAHN. Dù vậy, nhà cầm quân này khẳng định tôn trọng quyết định của tổ trọng tài và đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Trong kế hoạch tranh cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất nghiên cứu mở rộng V.League lên 16-18 đội, giải hạng Nhất lên 18-20 đội. Ông cũng đặt mục tiêu huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn xã hội hóa để phát triển bóng đá Việt Nam.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Những chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026 của ĐT Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp trong việc phát triển cầu thủ. Bên cạnh những cải tiến về tổ chức, công nghệ và thương mại, V.League vẫn đối diện bài toán nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm nguồn lực tài chính và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Xem thêm
top-arrow
X