Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Vì lứa Công Phượng, VFF “bật lại” cả Đông Nam Á

Thứ Ba 01/12/2015 06:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc nước chủ nhà Malaysia đưa ra ý tưởng đưa lứa U21 đá Seagame 2017 nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên Đông Nam Á. Thế nhưng VFF muốn tăng số tuổi lên thành 22 để hy vọng cho lứa Công Phượng đủ tuổi dự Seagame 29.

VFF phan doi y tuong lua U21 da Seagame 2017 hinh anh
Hội nghị thường niên của AFF

Trong thời gian qua, ý tưởng đưa lứa U21 đá Seagame 2017 đã được chủ tịch AFF Ahmad Shah đề xuất và lập tức được nhiều thành viên ủng hộ. Đây là kế hoạch trẻ hóa, đồng thời là phương án phát triển lâu dài cho bóng đá khu vực. Cụ thể với việc thành lập đội U21 đá Seagame 2017 thì các đội tuyển tại Đông Nam Á sẽ tận dụng được chính lứa cầu thủ này tại vòng loại U22 châu Á năm 2018 và VCK năm 2019. Đồng thời đây cũng là vòng loại Thế vận hội mùa hè của châu Á.

Lợi ích của việc sử dụng lứa U21 thi đấu tại Seagame 2017 là tương đối rõ ràng. Tuy nhiên nếu bắt đầu áp dụng ngay từ kỳ Seagame 29 tới tại Malaysia thì Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Chúng ta sẽ mất lứa cầu thủ sinh năm 1995, vốn là nòng cốt của U19 Việt Nam trước kia gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng… Vì thế VFF đã phản đối quyết liệt ý tưởng này trong cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

U21 HAGL và những giá trị ảo!
Chỉ có bóng đá Việt Nam mới có chuyện một giải trẻ, giải giao hữu mới là thước đo thành công thay cho những giải chính thức. U21 HAGL vô địch U21 Quốc tế Báo...

Tại cuộc họp này, đại diện cho VFF là phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn cũng đồng thời là phó chủ tịch điều hành đã đưa ra ý tưởng là sử dụng lứa U22 thay vì U21. VFF vẫn đang muốn “níu kéo” để giúp lứa Công Phượng được tham gia Seagame lần cuối vào năm 2017. Được biết, AFF chưa chính thức quyết định ý tưởng nào. Phải tới ngày 6/12 tới thì vấn đề này sẽ được chốt lại. Sau đó AFF sẽ chính thức gửi đề xuất lên Hội đồng thể thao Đông Nam Á để đưa vào áp dụng ở Seagame.

Cũng tại cuộc họp này, các thành viên AFF cũng thông qua phương án chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Theo đó, Campuchia sẽ đăng cai vòng loại, diễn ra từ 13 đến 22/10/2016. Vòng chung kết gồm 2 bảng đấu được tổ chức ở 2 nước Philippines và Myanmar (diễn ra từ ngày 19 đến 26/11/2016). Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2016 dự kiến diễn ra tại Myanmar vào tháng 8/2016.

P.D

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X