Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

VFF, VPF bắt bí các CLB

Thứ Năm 20/12/2012 21:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có công văn 1060/LĐBĐVN thông báo tới các CLB tham dự giải vô địch quốc gia và hạng Nhất quốc gia về thời gian chuyển nhượng mùa giải 2013. Theo đó, thời gian chuyển nhượng giai đoạn đầu mùa giải từ ngày 25/10/2012 đến 16/1/2013.

Giai đoạn chuyển nhượng chuyển nhượng giữa mùa giải từ ngày 2/5 đến 29/5/2013. Trong giai đoạn chuyển nhượng, CLB cần hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cầu thủ và xin cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC).

Thành Lương, Công Vinh đều chưa có CLB nào để thi đấu khi CLB BĐHN đứng ngoài mùa giải 2013
Thành Lương, Công Vinh đều chưa có CLB nào để thi đấu khi CLB BĐHN đứng ngoài mùa giải 2013

Mùa giải 2013 đã được lùi lại cho đến đầu tháng 3 năm 2013 mới khởi tranh và việc chốt thời hạn chuyển nhượng đầu mùa giải ngay từ giữa tháng 1 có thể sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề. Hiện tại vì nhiều lý do khác nhau như không có kinh phí hoạt động hay sang tên, đổi chủ, đã có 8 CLB không đăng ký tham gia V-League và giải hạng nhất QG 2013.

Hầu hết các HLV, cầu thủ của những đội bóng này hiện vẫn còn đang thất nghiệp, chưa tìm được CLB mới, thậm chí có những người đã quyết định chấm dứt sự nghiệp sân cỏ sớm để đi học nghề, kiếm việc khác để làm, đi xuất khẩu lao động, kinh doanh hay ở nhà phụ giúp gia đình...

Chính vì thế, việc VFF và VPF sớm chốt thời hạn chuyển nhượng đầu mùa giải đồng nghĩa với chuyện cơ hội kiếm việc làm của các cầu thủ sẽ giảm đi. Nếu so sánh với thời điểm trước mùa giải 2012, các CLB chỉ phải chốt nhân sự hai tuần trước thời điểm giải khởi tranh thì năm nay là gần 2 tháng.

Điều này rõ ràng gây khó cho chính các CLB cũng như cá nhân các cầu thủ, HLV. Nếu như các CLB phải nhanh chóng chốt lực lượng thì với cầu thủ, cơ hội tìm kiếm nơi thử việc rồi được ký hợp đồng không còn nhiều.

(Theo Thể Thao Văn hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X