Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

VFF nhận án phạt gần 300 triệu đồng vì pháo sáng

Thứ Tư 10/10/2018 16:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi công văn thông báo LĐBĐ Việt Nam phải nộp phạt 12500 đô la Mỹ do để các CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018.

VFF nhận án phạt gần 300 triệu đồng vì pháo sáng

Trong trận đấu bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, sau khi tiền vệ Minh Vương ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3, các CĐV trên khán đài đã có hành vi đốt pháo sáng.

VFF nhận án phạt gần 300 triệu đồng vì pháo sáng

Điều này dĩ nhiên vi phạm lệnh cấm của AFC. Do đó, mới đây LĐBĐ châu Á đã gửi công văn yêu cầu VFF nộp phạt số tiền 12500 đô la Mỹ (gần 300 triệu đồng) do vi phạm điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC.

Khoản tiền phạt này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kỷ luật thể theo điều 11.3 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức AFC. Nếu để tái phạm, mức phạt sẽ nặng hơn.

Không những vậy, AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu các CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế (trước mắt là AFF Cup 2018) thì ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không khán giả. Đây thực sự là điều rất đáng ngại.

Vấn nạn đốt pháo sáng không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn tiếp diễn ở cả sân chơi quốc tế. Đây cũng không phải lần đầu tiên VFF phải nhận án phạt do các CĐV Việt Nam gây ra.

Năm 2017, AFC  đã ra quyết định xử phạt VFF 10.000 USD do cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng trên sân Quốc gia Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 (Campuchia thua Việt Nam 1 – 2). Trước đó, VFF cũng đã từng bị phạt 5000 rồi 10.000 USD vì trong một số trận quốc tế, khán giả cũng đã ném túi nước xuống sân.

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X