Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Vái lạy trọng tài, Quốc Long bị treo giò 3 trận

Thứ Năm 29/03/2012 22:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiều nay (28/3), Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt liên quan đến các sự cố xảy ra tại vòng 11 V.League. Với hành vi vái lạy xúc phạm trọng tài trên sân Pleiku, hậu vệ Quốc Long của Hà Nội T&T bị treo giò 3 trận và nộp phạt 10 triệu đồng.

Trong tình huống va chạm giữa hậu vệ Nguyễn Quốc Long (Hà Nội T&T) với cầu thủ của HA Gia Lai, trọng tài Quốc Hưng quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo với cầu thủ đang khoác áo Hà Nội T&T. Thay vì chấp hành thẻ phạt, Quốc Long lại có hành vi chắp tay vái lạy và xúc phạm khiến ông Hưng rút thẻ vàng thứ 2 đuổi cầu thủ này ra sân ở phút 77.

Hậu vệ Quốc Long (phải) nhận án treo giò 3 trận

Sau trận đấu, hậu vệ của Hà Nội T&T lý giải mình chỉ chắp tay trước ngực theo phản xạ tự nhiên chứ không cố ý xúc phạm, không chửi trọng trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ở chiều ngược lại, ông Hưng lại khẳng định Nguyễn Quốc Long đã dùng lời lẽ thiếu văn hóa để phản ứng lại quyết định rút thẻ vàng trước đó.

Để xác định mức độ vi phạm, Ban kỷ luật VFF yêu cầu Nguyễn Quốc Long viết bản tường trình lại sự việc xảy ra trên sân Pleiku trước khi thành viên Ban kỷ luật VFF nhóm họp xem xét xử lý.

Chiều 28/3, Ban kỷ luật VFF đã họp xem xét toàn bộ băng ghi hình, báo cáo của lực lượng giám sát, trọng tài tham gia làm nhiệm vụ trong trận HA Gia Lai - Hà Nội T&T. Ban kỷ luật kết luận, hậu vệ Nguyễn Quốc Long (Hà Nội T&T) vi phạm Điều 60 Quy định kỷ luật về lỗi phản ứng trọng tài:

“Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi những người này đang làm nhiệm vụ thì có thể bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận và bị phạt tiền tối thiểu 5.000.000 đồng”.

Với hành động phản ứng trọng tài Ngô Quốc Hưng, hậu vệ Nguyễn Quốc Long bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận đấu kế tiếp và áp dụng ngay từ lượt trận thứ 12 V-League. Quốc Long và Hà Nội T&T có quyền làm đơn khiếu nại trong 7 ngày, nếu cảm thấy bản án do Ban kỷ luật VFF đưa ra chưa hợp lý.

Ngoài bản án phạt dành cho hậu vệ Quốc Long, Ban kỷ luật VFF còn đưa ra 2 án phạt đối với CLB B. Bình Dương vì có nhiều cầu thủ bị phạt thẻ vàng. Có tới 7 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận Sài Gòn FC – B. Bình Dương diễn ra trên sân Thống Nhất, B. Bình Dương phải nộp phạt 4 triệu đồng do vi phạm Điểm A khoản 1 Điều 46 Quy định kỷ luật của VFF.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X