27 cú sút, 6 lần bóng đi trúng mục tiêu nhưng chỉ 1 bàn thắng cho thấy U23 Việt Nam đang rơi vào cảnh “đi săn không súng”.
U23 Việt Nam có cơ hội để định đoạt luôn trận đấu. Như ngay đầu hiệp 2, Nguyễn Lê Phát có cơ hội đối mặt thủ môn U23 Kuwait ở khoảng cách chỉ khoảng 5m nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 90+5, Lê Văn Thuận khiến khung thành đối phương rung chuyển khi cú dứt điểm trước vòng 5m50 đưa bóng dội xà ngang.
Nếu một trong những cơ hội ấy được chuyển hóa, cục diện trận đấu có thể đã khác. Trong điều kiện trời mưa, sân trơn và bóng ướt, việc U23 Việt Nam có bàn thắng sớm càng trở nên quan trọng bởi khi đó đội bóng có thể chủ động hơn trong cách triển khai trận đấu.
![]() |
Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam ở trận ra quân ASIAD 2026. Ảnh: SN |
Bàn gỡ hòa của U23 Việt Nam được thực hiện bởi Ngọc Mỹ, cầu thủ vốn ban đầu được đào tạo để chơi vị trí tiền vệ. Bài toán này càng đáng lưu tâm khi danh sách sang Nhật Bản có 4 tiền đạo, nhưng chỉ Thanh Nhàn là người thường xuyên được sử dụng ở vị trí trung phong tại CLB. Lê Phát, Quốc Việt hay Ngọc Mỹ phần lớn hoạt động ở biên, trong khi một số cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên.
Điều đó khiến U23 Việt Nam thiếu 1 trung phong thực sự trực diện, có khả năng làm điểm đến cho những đường chuyền cuối cùng, giữ bóng trong vòng cấm và giải quyết cơ hội bằng pha xử lý gọn gàng.
HLV Đinh Hồng Vinh cũng nhìn nhận khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề cần nhanh chóng cải thiện. Nhà cầm quân này cho biết đội cần lặp lại nhiều hơn các bài phối hợp, cách tiếp cận cầu môn và xử lý trong vòng cấm, đồng thời sẽ phân tích băng hình để tìm phương án khắc phục.
![]() |
Thanh Nhàn là trung phong duy nhất của ĐT U23 Việt Nam tại ASIAD 20 |
Dẫu vậy, trận hòa trước U23 Kuwait vẫn để lại những tín hiệu tích cực. U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày tập luyện tại Nhật Bản nhưng vẫn thích ứng tương đối tốt với điều kiện thời tiết và hoàn cảnh thi đấu. Sự kết nối giữa các vị trí cũng được duy trì, bất chấp các cầu thủ phải thi đấu tại CLB, hội quân rồi lên đường trong quỹ thời gian gấp.
Quan trọng hơn, U23 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Sau U23 Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt gặp U23 Philippines và U23 Uzbekistan.
Trước mắt, U23 Philippines là đối thủ mà U23 Việt Nam cần tận dụng để chỉnh lại “thước ngắm”. Đội bóng này vừa thua U23 Uzbekistan 1-5 và bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Đây có thể là điều kiện để hàng công Việt Nam khai nòng. Điều quan trọng là Thanh Nhàn cùng các đồng đội ở tuyến trên phải tự tin vào năng lực bản thân, tránh đi những tiêu cực trên MXH để giữ trạng thái tâm lý tốt nhất.

ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh tập trung cải thiện khả năng dứt điểm trong buổi tập chiều 16/9, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Philippines ở lượt trận thứ hai ASIAD 20.
Trên đường Pitch


Việt Nam U23
