Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Phản ứng sau trận U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan: Sáo rỗng, giấu dốt và đổ thừa

Thứ Sáu 15/01/2016 15:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đoàn quân áo đỏ đã thua toàn diện trong trận ra quân U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan. Một trận thua hoàn toàn về đẳng cấp không thể chối cãi nhưng buồn hơn là phản ứng của phần đông dư luận sau đó.

Sau trận thua U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan thì ngay lập tức hàng nghìn CĐV, rồi đến các chuyên gia, HLV đều quay sang chỉ trích đội tuyển và nhất là HLV Miura. Họ không chấp nhận cách thua toàn diện của đội bóng áo đỏ, một cách thua trong tâm phục khẩu phục. Tất cả đều cho rằng U23 Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ cực kỳ tài năng, hiếm có. Đồng thời chỉ trích vị thuyền trưởng người Nhật không biết cách bài binh bố trận khiến đội nhà thi đấu kém cỏi. Những “chuyên gia bàn phím” này còn nói như đúng rồi về lối chơi ban ngắn phù hợp với cầu thủ Việt, một lối chơi mà dù có thua cũng… hài lòng.

U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan: Mất đi linh hồn
Có lẽ với bất cứ ai xem trận U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan đều thấy rất rõ sự khác biệt về đẳng cấp. Đội bóng giành hạng ba tại VCK năm 2013 đã thật sự đưa chúng...

Đầu tiên phải nói ngay, thất bại U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan là chuyện hầu như ai cũng đoán được bởi đơn giản chúng ta thua kém đối thủ quá nhiều. Thầy trò HLV Jamal Ahmad đang là hạt giống số 1 trong bảng đấu. Từng xếp vị trí thứ 3 tại giải lần trước, tham vọng của Nashama là giành vé tham dự Olympic 2016. Còn U23 Việt Nam thì sao? Đây là lần đầu chúng ta có vinh dự được tham dự VCK U23 châu Á. Đội bóng áo đỏ còn bị coi là đội bóng yếu nhất giải, kẻ lót đường trên đất Qatar. Vậy thì việc thua trận U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan là điều chẳng thể bàn cãi. Thậm chí việc Minh Long phải vào lưới nhặt bóng 3 lần vẫn còn là ít so với hàng công cực mạnh của đại diện Tây Á.

HLV Miura se som chia tay bong da Viet Nam de tu giai thoat ban than
HLV Miura sẽ sớm chia tay bóng đá Việt Nam để tự giải thoát bản thân

Thua toàn diện từ kỹ, chiến thuật, cho đến thể hình, thể lực thì có lẽ câu chuyện không dừng lại ở đấu pháp. Ấy thế mà lần lượt từ đông đảo NHM, chuyên gia, HLV đổ đồng tội lỗi lên đầu chiến lược gia người Nhật. Rằng nếu áp dụng lối chơi ban ngắn, đá như HAGL thì có thể mọi việc đã khác… Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ HLV Miura đâu phải là “thánh” để muốn làm gì cũng được. Nhất là biến một đội bóng yếu như U23 Việt Nam phải đá đẹp, đá cống hiến, có nét và hiệu quả nữa thì có lẽ tới “thánh” thật cũng bất lực, chứ chẳng phải ở đây nói chuyện sa thải chiến lược gia người Nhật như là giải pháp triệt để giúp bóng đá Việt Nam đi lên…

Dư âm U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan: Lột trần sự bất lực
(Bongda24h.vn) – Trận thua trước U23 Jordan đã chỉ ra rất nhiều điểm yếu không chỉ của U23 Việt Nam mà còn là của bóng đá Việt Nam nói chung. Tuy nhiên đâu đó...

Chia tay HLV Miura là chuyện hết sức đơn giản và có lẽ điều đó sẽ trở thành hiện thực vào tháng 4 tới đây khi mãn hạn hợp đồng. Chiến lược gia 52 tuổi sẽ về Nhật nghỉ ngơi, được ở cạnh gia đình và chẳng khó để kiếm công việc lương cao hơn VFF trả rất nhiều. Thế nhưng còn chúng ta thì khác, chia tay HLV Miura thì chúng ta có gì? Chẳng có gì cả. Bóng đá Việt Nam vẫn kém phát triển, sẽ lại phải miệt mài đi tìm một vị thuyền trưởng mới mà chẳng biết sẽ thành công hay không. HLV nội thì lắc đầu ngao ngán VFF và sức ép của NHM. Phương án khả dĩ mà nhiều “chuyên gia” nói tới nhất là mời lại Calisto thì cũng khó khả thi vì ông “Tô” từng rơi vào trường hợp của Miura bây giờ - nhận đủ sự “sỉ vả” của NHM bóng đá nước nhà trong suốt quá trình làm việc.

Cong Phuong nhieu lan di bong nhung deu bi ngan chan de dang
Công Phượng nhiều lần đi bóng nhưng đều bị ngăn chặn dễ dàng

Sự ảo tưởng lên đến đỉnh điểm khi học viện HAGL JMG ra đời dù chất lượng chưa biết đi đến đâu. Đá tưng bừng, biểu diễn ở các giải trẻ, giải giao hữu rồi cứ khi vào giải chính thức là tắt lịm. Thế là từ việc “tự sướng” tinh thần, tự tung hô nhau dẫn tới suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm – bóng đá Việt Nam đang có lứa cầu thủ tài năng, xuất chúng. Chẳng biết tài năng đến đâu khi Công Phượng đi bóng qua cả hàng thủ đối phương ở giải giao hữu còn tối qua thì không. Nếu giỏi thật thì tiền đạo xứ Nghệ phải tái hiện điều đó trước hàng thủ Jordan chứ không phải loay hoay rồi rất nhiều lần mất bóng. Xuân Trường, Văn Toàn đá tích cực nhưng cũng chuyền bóng sai địa chỉ liên tục…

HLV Miura: U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Australia với nhiều cầu thủ mới
HLV Miura tuyên bố trận thua trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam chơi quyết tâm hơn ở trận gặp U23 Australia (17/1).

Cuối cùng xin được nhấn mạnh việc sa thải HLV Miura hay thay thế bất cứ chiến lược gia nào không phải là vấn đề của bóng đá Việt Nam. Cái chúng ta cần làm là một lộ trình, hệ thống đào tạo trẻ bài bản, là những giải đấu thật sự chuyên nghiệp. HAGL JMG ư? Đầu tư nhiều tiền đấy nhưng nếu hiệu quả thì người Thái đã không giải thể. Mà kể cả cầu thủ phố Núi có chất lượng tốt thật thì 1 học viện cũng chẳng thể vực dậy cả nền bóng đá. Thế nên đừng vội vàng “tổng sỉ vả” HLV Miura khi chưa xem xét hết mọi khía cạnh vấn đề. Thất bại toàn diện U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan chỉ đơn giản là phản ánh đúng thực trạng bóng đá Việt Nam mà rất nhiều người không chịu thừa nhận mà thôi.


Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X