Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Thái Lan thất bại, LĐBĐ Thái quyết tâm cải cách

Thứ Năm 08/02/2018 09:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

U23 Thái Lan tham dự ASIAD 2018 sẽ có sự thay đổi lớn khi Liên đoàn Bóng đá nước này quyết làm mạnh tay sau thất bại ở VCK U23 châu Á 2018.

 
Là đội đầu tiên bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2018, lại nhìn hai đại diện Đông Nam Á khác là U23 Malaysia và U23 Việt Nam lọt vào tứ kết, U23 Thái Lan gây thất vọng lớn với người hâm mộ bóng đá nước này. Thậm chí, giới truyền thông Thái Lan còn kêu gọi học theo mô hình của bóng đá Việt Nam.
 
U23 Thai Lan gay that vong khi bi loai ngay tu vong bang.
U23 Thái Lan gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau buổi họp vào ngày 7/2 của LĐBĐ Thái Lan, Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul khẳng định U23 nước này sẽ có sự thay đổi lớn tại ASIAD 2018. Cách làm của họ có phần tương đồng với Việt Nam khi pha trộn các cầu thủ trẻ vào đội U23. Cụ thể, nhiều cầu thủ nổi bật của lứa U21 sẽ được bổ sung vào đội U23 Thái Lan tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia.
 
Ông Witthaya Laohakul cho biết: "Chúng tôi sẽ hoàn toàn thay đổi cách thức huấn luyện. Tất cả các lứa U16, U19, U21 và U23 Thái Lan đều thay đổi. LĐBĐ Thái Lan cũng đưa nhiều cầu thủ U21 lên tuyển U23, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này ở ASIAD 2018".
 
U23 Việt Nam đã thành công với cách làm tương tự khi đưa lên một số cầu thủ gây ấn tượng tại lứa U20 tham dự U20 World Cup 2016 như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Đình Trọng. Không loại trừ khả năng Thái Lan thấy cách làm này hiệu quả nên muốn áp dụng thí điểm.
 
Tại VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan thua cả ba trận trước Triều Tiên (0-1), Nhật Bản (0-1) và đặc biệt là thảm bại trước Palestine với tỉ số 1-5.

HLV ĐT Thái Lan có kế hoạch bất ngờ về AFF Cup 2018
Trong một chia sẻ mới đây, có vẻ như HLV trưởng ĐT Thái Lan không thực sự quan tâm tới giải vô địch ĐNÁ mà ông muốn các học trò dồn sức cho sân chơi châu lục.
N.D (Bóng Đá 24h)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X