Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

U22 VN chốt danh sách: Vì sao chỉ có một cầu thủ Việt kiều!?

Thứ Sáu 15/06/2012 20:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chẳng phải ngẫu nhiên mà thành phần lực lượng của U22 VN tập huấn tại Thái Lan cũng như tham dự vòng loại U22 châu Á 2013 lại được dư luận quan tâm đến thế, nhất là trong bối cảnh thông tin về EURO tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, cơ hội sẽ chỉ dành cho những cầu thủ thực sự có khả năng và điều quan trọng là thích nghi được với lối chơi cũng như điều kiện thi đấu ở ĐT và đó là Mạc Hồng Quân.

Có mặt tại Việt Nam muộn hơn ít ngày so với Thanh Giang nhưng Mạc Hồng Quân lại cho thấy khả năng thích nghi tốt hơn và điều quan trọng là trình độ chuyên môn phù hợp với lối chơi của ĐT như đánh giá của HLV trưởng Lư Đình Tuấn. Cầu thủ thuộc quân số đội hình B CLB Sparta Praha (CH Czech) này đã đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe về chuyên môn của BHL U22 Việt Nam nhờ khả năng kỹ thuật, tốc độ, di chuyển cũng như tận dụng cơ hội để dứt điểm.

Nguyễn Thanh Giang thiếu may mắn trong lần thứ hai quay về Việt Nam tìm kiếm cơ hội
Nguyễn Thanh Giang thiếu may mắn trong lần thứ hai quay về Việt Nam tìm kiếm cơ hội

Ngay sau khi biết tin mình được chọn vào danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U22 châu Á 2013, Mạc Hồng Quân hồ hởi phát biểu: “Tôi về Việt Nam là để cạnh tranh một vị trí trong ĐT U22 Việt Nam và khi biết mình có tên trong danh sách 23 cầu thủ sẽ đi Thái Lan, tôi vô cùng hạnh phúc. Được thi đấu cho ĐT U22 Việt Nam thực sự là vinh dự lớn lao của tôi. Vị trí sở trường của tôi là tiền đạo nhưng tôi sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí mà HLV yêu cầu, kể cả là thủ môn. Trong 2 tuần vừa qua tôi được BHL cũng như các đồng đội giúp đỡ rất nhiều và tôi cũng đã học được không ít điều bổ ích. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới”.

Không được may mắn như Mạc Hồng Quân, một cầu thủ Việt kiều khác là Nguyễn Thanh Giang lại nằm trong số 7 cầu thủ bị loại lần này, cùng với Thái Quang, Thái San, Xuân Hùng, Văn An, Thiện Nhân, Tuấn Linh.

2 ngày trước, sau khi có thông tin không còn nằm trong kế hoạch của BHL đội U22 Việt Nam và không được HLV trưởng Lư Đình Tuấn lựa chọn, cá nhân Thanh Giang cũng như người thân của cầu thủ trẻ này tỏ ý không phục, thậm chí còn có những phản ứng trên báo chí xung quanh quyết định này, cho rằng con em họ bị loại vì lý do bên lề chứ không phải chuyên môn.

Lý giải về việc không chọn Nguyễn Thanh Giang, HLV Lư Đình Tuấn cho biết: “Cá nhân tôi luôn chào đón các cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy Thanh Giang không đáp ứng được yêu cầu của đội cả về kỹ chiến thuật và thể lực nên bị loại”.

20h45 tối nay, ĐT U22 Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Bangkok (Thái Lan). Tại đây, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn có 2 trận đấu giao hữu gặp U22 Maldives (ngày 17/6) và U22 Thái Lan (ngày 19/6).

Ngày 21/6, ĐT U22 Việt Nam di chuyển sang Myanmar để tham dự vòng loại U22 châu Á 2013. ĐT U22 Việt Nam nằm cùng bảng G với U22 Hàn Quốc, U22 Malaysia, U22 Phillipines, U22 Đài Loan Trung Quốc và U22 Myanmar. Mục tiêu của đội là giành một vé dự VCK.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X