Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Đối thủ của U22 Việt Nam có cầu thủ đang khoác áo Malaga tại TBN

Thứ Ba 18/07/2017 18:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước vòng loại U23 châu Á 2018, HLV U22 Đông Timor tiết lộ đội bóng của ông có một thành viên đang khoác áo đội trẻ Malaga – CLB đang thi đấu ở hạng cao nhất Tây Ban Nha. Kornelis Nahak có tương lai tươi sáng tại CLB Malaga.


Theo tìm hiểu, ngôi sao được nhắc đến là Kornelis Nahak Portela, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Cầu thủ này sinh ngày 12/1/2001 và là một trong 3 thành viên trẻ nhất của U22 Đông Timor. U22 Đông Timor là đối thủ đầu tiên của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018. Trận đấu này diễn ra lúc 19h ngày 19/7 trên sân Thống Nhất.

Malaga chính thức chiêu mộ Kornelis vào đầu năm 2013, sau khi chứng kiến anh tỏa sáng ở một giải đấu trẻ. Theo một tờ báo địa phương ở Đông Timor, CLB của Tây Ban Nha đã bỏ ra đến 48.000 euro để có được chữ ký của Kornelis (gần 1,3 tỷ đồng).
Doi thu cua U22 Viet Nam co cau thu dang khoac ao Malaga tai TBN hinh anh
Kornelis Nahak có tương lai tươi sáng tại CLB Malaga.

Đây là con số rất lớn bởi lúc đó Kornelis mới 12 tuổi, đặc biệt anh lại đến từ một quốc gia ở Đông Nam Á, có nền bóng đá rất kém phát triển. Thậm chí theo tờ Timor Leste Merdeka, Malaga phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ khác như Barcelona, Atletico Madrid… mới có được sự phục vụ của Kornelis.

Hiện tại, tiền vệ sinh năm 2001 thuộc biên chế của đội trẻ Malaga, có tên là Cadete Div. De Honor. Phía trên đội này còn có 2 đội trẻ cấp độ cao hơn rồi đến đội dự bị, chính thức. Nhìn chung, con đường để tài năng trẻ này thi đấu ở La Liga vẫn còn rất xa.

Tuy nhiên, những chỉ số thống kê cho thấy Kornelis thi đấu khá tốt. Ở mùa bóng 2016/2017, anh ghi 8 bàn trong 18 trận ra sân. Trong quá trình tập luyện cho Malaga, Kornelis thường xuyên thi đấu những giải trẻ cấp độ vùng, quốc gia. Chẳng hạn năm 2015, anh là 1 trong 5 thành viên của đội hình 13-14 tuổi vô địch vùng Andalusia bên cạnh 4 cầu thủ khác gồm Essel, Ismael, Ruben và Alex Bauti.

Nhìn chung đội hình U22 Đông Timor sang TP.HCM dự vòng loại U23 châu Á 2018 rất trẻ gồm 3 cầu thủ sinh năm 2001, 3 người sinh năm 2000, 4 người sinh năm 1998… HLV Kim Shin-hwan tiết lộ mục tiêu ông đặt ra cho các học trò là cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Đông Timor.

Ông nói: “Chúng tôi nói không với cầu thủ nhập tịch tại giải lần này, kể cả Kornelis cũng vậy. Các đối thủ trong bảng, đặc biệt là Việt Nam và Hàn Quốc đều mạnh hơn Đông Timor nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, quyết liệt. Đông Timor muốn cho thấy bóng đá chúng tôi đang phát triển”.

Theo Zing.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X