Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

U21 Thái Lan thiếu 4 trụ cột quan trọng nhất tại giải U21 Quốc tế

Thứ Sáu 16/12/2016 15:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm nay, U21 Thái Lan đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2016.

U21 Thai Lan thieu 4 tru cot quan trong nhat tai giai U21 Quoc te hinh anh
U21 Thái Lan mang sang lực lượng khá mạnh

Vào ngày 18/12 tới, giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2016 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 6 đội. Tại bảng A là U21 Việt Nam, U21 Myanmar và đội trẻ Yokohama. Tại bảng B là U21 HAGL, U21 Thái Lan và đội Sinh viên Hàn Quốc. Các đội sẽ đá vòng tròn tìm các đội nhất, nhì lọt vào bán kết.

Hôm nay, U21 Thái Lan đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Sinh viên Hàn Quốc vào ngày 18 tới đây. Ngay khi tới sân bay Tân Sơn Nhất, nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi đã tiết lộ lực lượng của đội bóng này: “U21 Thái Lan là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất vào lúc này của chúng tôi. Ngoại trừ 3-4 cái tên không thể góp mặt vì phải phục vụ các câu lạc bộ tại Thai-League muốn giữ họ lại cho giai đoạn tập huấn đầu mùa. Còn lại chúng tôi đem đến Việt Nam thành phần mạnh nhất vào lúc này”.

“Thái Lan xem giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 là một cột mốc quan trọng. SEA Games chỉ còn 8 tháng, chúng tôi sẽ xem giải đấu tại Việt Nam là bước rà soát quan trọng để chuẩn bị cho tuyển U22 Thái Lan hướng đến SEA Games”. Bà Wongopasi chia sẻ thêm.

Trước thềm giải U21 quốc tế 2016: Khi U21 HAGL lấn át về mọi mặt
(Bongda24h.vn) – Trong 2 năm trở lại đây, với sự phát triển không ngừng của lò đào tạo HAGL, giải U21 quốc tế cũng có được sức hút lớn hơn, nhưng chưa bao giờ...

Trong khi đó HLV Ithsara Sritharo khẳng định U21 Thái Lan đến giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên để giành ngôi vô địch: “Thái Lan đang chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games 2017 tại Malaysia và vòng loại thứ nhất giải U23 châu Á 2018. Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 là cơ hội cọ xát bổ ích cho chúng tôi. Gặp những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, U21 HAGL và Myanmar sẽ rất quan trọng với chúng tôi”.

“U21 Thái Lan đem theo khoảng 15-16 cầu thủ là chủ chốt. Tôi có thể khẳng định đây là những gương mặt tốt nhất của Thái Lan vào lúc này. Tôi biết là đã nhiều năm rồi Thái Lan không vô địch tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Với lực lượng có trong tay, chúng tôi đặt mục tiêu vô địch ở giải năm nay. Sẽ có nhiều đối thủ mạnh, nhưng U21 Thái Lan đến Việt Nam để vô địch".

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X