Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

U19 VN: Mơ về một "Dream Team"

Thứ Bảy 26/10/2013 11:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đang được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với vị trí Á quân ĐNÁ 2013 và chiếc vé dự VCK U19 Châu Á 2014, các học trò của HLV Guillaume Graechen khiến NHM kỳ vọng lớn vào một tương lai xán lạn của bóng đá Việt Nam bằng năng lực chuyên môn được đánh giá cao của mình. Hãy thử nhìn lại những điểm nhấn của những cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đang được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Không phải ngẫu nhiên mà U19 Việt Nam đang tạo nên một “cơn sốt” không chỉ ở trong nước mà với người hâm mộ bóng đá toàn Đông Nam Á, cũng như tạo hiệu ứng tốt với cả nền bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

U19 VN cần hoàn thiện thêm
U19 VN cần hoàn thiện thêm

Thầy trò HLV Guillaume Graechen đã thực sự gây ấn tượng mạnh bằng năng lực thực sự của mình, lối chơi bóng hiện đại cùng tính chuyên nghiệp hiếm thấy ở một đội bóng trẻ. Không những thế, Công Phượng và đồng đội còn trình diễn tất cả phải ngỡ ngàng khi dành tấm vé dự VCK U19 Châu Á 2014 một cách không thể thuyết phục hơn.

Hàng thủ: Cần hoàn thiện hơn

Ở trong cầu môn, thủ thành Lê Văn Trường luôn cho thấy sự chắc chắn của mình, là điểm tựa và là động lực lớn cho đồng đội. Trong 6 trận đấu Văn Trường bắt chính tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 (nghỉ trận gặp U19 Brunei ở lượt cuối vòng bảng), U19 Việt Nam bị thủng lưới 5 lần, nhưng phần lớn thủ thành gốc Vĩnh Phúc này bị đặt trong những tình huống bất khả kháng. Còn lại, Văn Trường đã không ít lần cứu thua cho đội nhà trong các trận thắng U19 Thái Lan, U19 Indonesia, U19 Lào…

Khả năng của Văn Trường còn ít nhiều được thể hiện trong trận chung kết với chủ nhà U19 Indonesia, đặc biệt là ở loạt “đấu súng cân não” khi thủ thành của U19 Việt Nam xuất sắc cản phá 2 cú đá liên tiếp của Damono và Zulfiand. Ngoài ra, việc U19 Việt Nam chỉ để lọt lưới đúng 3 lần sau vòng loại U19 Châu Á 2014 cũng có công lớn của thủ thành Văn Trường.

Ngay ở phía trên Văn Trường, U19 Việt Nam có một Đông Triều được giới chuyên môn đánh giá cao ở vị trí trung vệ. Khả năng phán đoán tình huống và có những pha lên tham gia tấn công khá tốt là những điểm mạnh của Đông Triều. Trong số 2 sự lựa chọn đá cặp với Đông Triều thì Văn Thiết nhận được nhiều sự tin tưởng hơn của HLV Guillaume Graechen so với Văn Khánh và trung vệ thuộc biên chế của Viettel này đã để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỉ số trong trận đại thắng U19 Brunei. Đến vòng loại U19 Châu Á, khi Văn Thiết không thể ra sân do chấn thương, những Văn Khánh hay Ksor Úc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi được thầy Graechen tin tưởng.

Tuy vậy, các vị trí trung vệ của U19 Việt Nam vẫn còn một số yếu điểm cần khắc phục như khả năng bọc lót và phối hợp những đồng đội chơi ngay bên cạnh mình. Cũng bởi vậy mà U19 Việt Nam đã để thua ở những tình huống mắc sai lầm “lãng xẹt” của cặp trung vệ.

Ở hai bên cánh hàng phòng ngự của U19 Việt Nam có bộ đôi Lê Văn Sơn cùng Nguyễn Phong Hồng Duy, cả hai đều sở hữu thể hình khá nhỏ con, nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và điều này đã giúp U19 Việt Nam có những tình huống phản công nhanh rất nguy hiểm đến từ hai bên cánh.

Chính Hồng Duy là người ghi bàn thắng duy nhất đem lại chiến thắng cho U19 Việt Nam trước U19 Malaysia ở lượt đấu thứ 2 của vòng bảng. Ở cánh đối diện, Lê Văn Sơn đã để lại dấu ấn đậm nét trong các trận đấu ở vòng loại U19 Châu Á và hậu vệ mang áo số 2 này cũng đã có được cho mình 2 bàn thắng vào lưới U19 Australia và U19 Hong Kong.

Tuyến giữa & tiền đạo: Chơi đa dạng, linh hoạt

Có lẽ, HLV Guillaume Graechen yên tâm nhất với nhân sự ở hàng tiền vệ cho đến trước khi đội trưởng Xuân Trường dính chấn thương nặng ở trận đấu gặp U19 Myanmar ở giải U19 ĐNA. Sự thiếu vắng Xuân Trường đã để lại lỗ hổng lớn khi những Trùm Tỉnh, hay Thanh Hậu chưa thể lấp đầy được. Không những là lá chắn ngay trước hàng phòng ngự của U19 Việt Nam, Xuân Trường còn được đánh giá rất cao ở khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công.

Người đá cặp với Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ là Tuấn Anh đã chơi khá nổi bật trong màu áo U19 Việt Nam. Tuấn Anh đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mà anh được HLV Arsene Wenger đánh giá cao sau đợt sang London tập huấn cuối năm ngoái. Tuy nhiên, thể lực là điểm yếu của Tuấn Anh nên rất hiếm khi HLV Guillaume Graechen sử dụng tiền vệ gốc Thái Bình này trọn 90 phút.

Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của chiến lược gia người Pháp thì Đức Huy, Thanh Tùng, cùng Công Phượng là những người được sử dụng nhiều nhất cho 3 vị trí chơi phía trên Xuân Trường và Tuấn Anh. Trong đó, nổi bật hơn cả vẫn là màn trình diễn của Công Phượng, những đóng góp của tiền vệ công gốc Nghệ An này với U19 Việt Nam không chỉ là 2 bàn thắng quan trọng vào lưới U19 Thái Lan ở vòng bảng và U19 Lào ở bán kết.

Chính Công Phượng đã ghi được đến 7 bàn thắng vào lưới U19 Đài Loan, Hong Kong và Australia để góp công lớn giúp U19 Việt Nam dành vé dự VCK U19 Châu Á 2014. Tiền vệ được mệnh danh là “Messi xứ Nghệ” này còn có tầm hoạt động rất rộng, liên tục làm chao đảo khung thành đối phương bằng những tình huống đi bóng rất thông minh và tung ra những đường chuyền “chết người”.

Bên hành lang trái hàng tiền vệ, U19 Việt Nam có một Đức Huy luôn tràn đầy nhiệt huyết mỗi lần được ra sân. Cầu thủ chạy cánh của Hà Nội này sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời, có những pha xử lý kỹ thuật với tốc độ cao. Chính Đức Huy là người đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam sau tình huống đá phạt góc của đội trưởng Xuân Trường để mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U19 Indonesia ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2013.

Thanh Tùng là người thường xuyên được HLV Guillaume Graechen xếp đá chính ở bên cánh đối diện và tiền vệ mang áo số 18 này cũng phần nào thể hiện được khả năng của mình bằng những pha dốc bóng tốc độ cùng những quả tạt có độ chính xác cao. Thanh Tùng cũng đã có được cho mình 1 bàn thắng trong trận U19 Việt Nam đại thắng trước U19 Australia.

Có thể nói, không thể không nhắc đến Văn Toàn khi nói về đội hình U19 Việt Nam vừa “làm mưa, làm gió” ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 cũng như vòng loại U19 Châu Á 2014.

Tiền đạo gốc Hải Dương này đã cho thấy sự lợi hại của mình với cả thảy 10 bàn thắng cho U19 Việt Nam trong 10 trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 cũng như vòng loại U19 Châu Á 2014 vừa qua. Xoay trở trong phạm vi hẹp cùng khả năng dứt điểm đa dạng đã khiến Văn Toàn được người hâm mộ đặt cho tiền đạo sinh năm 1996 này biệt danh “sát thủ trong vòng cấm”.

Bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ U19 với nòng cốt là các “sao mai” thuộc biên chế Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG (thực chất mới chỉ ở độ tuổi từ 16 đến 18) không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn được dạy đá bóng “tử tế”.

Và nếu khắc phục được những nhược điểm như thể lực, sai sót ở hàng phòng ngự, kinh nghiệm thi đấu…thì người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về một “Dream Team” của bóng đá nước nhà trong tương lai không xa.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X