Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

U19 Việt Nam và kỳ tích 50 năm

Thứ Hai 07/10/2013 20:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giành quyền vào VCK giải U19 châu Á quả thật chưa phải là kỳ tích, nhưng với những màn trình diễn tuyệt vời của lứa cầu thủ U19 hiện tại, bóng đá Việt Nam có quyền mơ lặp lại kỳ tích cách đây nửa thế kỷ.

Bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng từ những gì họ chứng kiến ở lứa cầu thủ U-19 hiện tại
Bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng từ những gì họ chứng kiến ở lứa cầu thủ U-19 hiện tại

Nói không phải kỳ tích bởi giải bóng đá U19 châu Á được tổ chức từ năm... 1959! Tức là cùng thời điểm ra đời của SEA Games tại khu vực Đông Nam Á. Và đến nay, đã có 37 lần giải được tổ chức và cũng tới... 14 lần bóng đá Việt Nam (kể cả đội tuyển U19 miền Nam Việt Nam) trước đây góp mặt tại vòng chung kết.

Trong đó, chỉ tính từ năm 2002 tới nay, đã có tới 6 lần (kể cả với lứa U19 hiện tại), U19 Việt Nam đã giành quyền vào chơi VCK được chia thành 2 lần liên tiếp (2002, 2004, 2006 và 2010, 2012, 2014).

Chưa hết, ngay cả việc giành quyền vào tham dự VCK, thì kỳ tích mà U19 miền Nam Việt Nam lập được ở giải năm 1964 diễn ra ở Sài Gòn (cũ) vẫn là cái mốc khó vượt. Tại giải năm đó, U19 miền Nam Việt Nam đánh bại Indonesia 2-0 để giành tấm HCĐ.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện đã cũ tới... nửa thế kỷ! Lứa U19 Việt Nam hiện tại dù cũng chỉ mới giành quyền vào vòng chung kết nhưng vẫn đáng tự hào khi sở hữu những kỷ lục mà không phải những đội tuyển đồng lứa nào trong quá khứ có được.

Đó là 3 trận toàn thắng tại vòng loại, với 16 bàn được ghi, trong đó có trận thắng xứng đáng đi vào lịch sử khi vượt qua U19 Australia với tỷ số không tưởng... 5-1! Đối thủ mà bất kỳ trận thắng nào, ở cấp độ nào cũng xứng đáng được xem là kỳ tích.

VCK giải U19 châu Á sẽ diễn ra tại Myanmar vào năm 2014, tức đúng tròn nửa thế kỷ từ tấm HCĐ của U19 miền Nam Việt Nam. Nếu tái lập được kỳ tích đó, bóng đá Việt Nam sẽ thực sự mở ra trang mới bằng một thế hệ Vàng thực sự.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X