Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

U19 Việt Nam có nguy cơ bị loại ở vòng bảng giải U22 Đông Nam Á

Chủ Nhật 17/08/2014 11:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Những tính toán của HLV Graechen Guillaume đã không đúng với thực tế, khi U19 Việt Nam buộc phải có trận đấu quyết định với U21 Campuchia ở lượt trận cuối.

Theo đó, các học trò của HLV Graechen Guillaume chỉ còn một con đường là giành chiến thắng (càng đậm càng tốt) nếu không muốn nói lời chia tay với giải đấu. Theo tính toán ban đầu của HLV Graechen Guillaume, U19 Việt Nam sẽ có 3 điểm trọn vẹn trước U21 Brunei và ở trận cuối chỉ cần giành kết quả hòa trước U21 Campuchia là giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, kịch bản xấu nhất đã xảy ra với U19 Việt Nam khi các học trò của HLV Graechen Guillaume chỉ giành được một kết quả hòa trước chủ nhà.

U19 Việt Nam có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng
U19 Việt Nam có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Không những thế, ở lượt trận cuối vòng 4 chiều 16/8, Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 2-1, còn U21 Malaysia vượt qua U21 Singapore với tỷ số 3-0 để tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Như vậy, sau lượt trận thứ 4 bảng B, U21 Malaysia đang xếp nhất với 10 điểm (hiệu số +6), tiếp theo là U21 Campuchia với 9 điểm (hiệu số +3), U19 Việt Nam (+4) và U21 Brunei (+3), cùng có được 7 điểm.

Với thứ tự và hiệu số như trên, U19 Việt Nam đang đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi buộc phải giành 3 điểm trước đối thủ mạnh U21 Campuchia tại lượt cuối bảng B mới có thể giành quyền đi tiếp. Nếu U19 Việt Nam thắng U21 Campuchia, trong khi Brunei cũng thắng Malaysia thì cả ba đội U19 Việt Nam, U21 Malaysia và U21 Brunei sẽ cùng có 10 điểm. Khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố quyết định đến chiếc vé đi tiếp.

Điều này cũng có nghĩa, U19 Việt Nam buộc phải thắng càng đậm càng tốt đối thủ U21 Campuchia, bởi nếu chỉ thắng 1-0, trong khi U21 Brunei thắng U21 Malaysia chênh lệch từ 2 bàn trở lên sẽ giành vé đi tiếp. U19 Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 cửa là thắng, trong khi U21 Campuchia chỉ cần hòa là đi tiếp.

U21 Campuchia có cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nên nhớ, đội bóng này vừa có 3 trận thắng liên tiếp trước U21 Singapore, U21 Brunei và U19 Indonesia. Trận thua duy nhất của U21 Campuchia là trước U21 Malaysia ở trận ra quân, với tỷ số 0-1.

Cũng như 21 Brunei, U21 Campuchia đã tận dụng tối đa điều lệ giải, khi tăng cường tới 5 cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình, nên thi đấu rất ấn tượng ở giải đấu năm nay. Với phong độ hiện tại, cùng tâm lý thoải mái và lợi thế chỉ cần một trận hòa, U21 Campuchia đang là thách thức không nhỏ với U19 Việt Nam ở lượt trận cuối.

Trước nguy cơ bị loại tại vòng bảng, HLV Graechen Guillaume vẫn tự tin vào một chiến thắng ở lượt trận cuối. HLV người Pháp nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này, đồng thời sẽ phải yêu cầu các học trò chơi một trận quyết đấu với đối thủ để tranh tấm vé đi tiếp.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X