ASEAN Cup 2026 mở màn từ ngày 24/7 và kéo dài đến 16/8 nếu ĐT Việt Nam góp mặt ở trận chung kết. Chưa đầy 2 tháng sau, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục bước vào FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới do FIFA tổ chức trong các đợt FIFA Days tháng 9 và 10. Việc phải chinh chiến liên tiếp ở 2 đấu trường khiến ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng để điều chỉnh điểm rơi phong độ, vừa hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, vừa đạt trạng thái tốt nhất tại sân chơi có giá trị chuyên môn cao hơn.
Với vị thế đương kim vô địch ASEAN Cup, ĐT Việt Nam vẫn mang đến lực lượng được đánh giá rất mạnh. HLV Kim Sang Sik triệu tập hàng loạt gương mặt chất lượng như 2 thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang, đồng thời gia tăng đáng kể sức mạnh hàng công với 3 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gồm Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), Hendrio Araujo (Hoàng Hên) và Alan Grafite (Tài Lộc).
Bên cạnh đó là bộ khung giàu kinh nghiệm với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Thành Chung, tạo nên đội hình có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Một trở ngại lớn cũng đã được tháo gỡ khi CLB Công an Hà Nội tạo điều kiện để các tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia, thay vì chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu ở đấu trường châu Á.
ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 |
Trong khi Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại ASEAN Cup, nhiều đối thủ lớn như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines lại không có được lực lượng mạnh nhất. Nguyên nhân là ASEAN Cup truyền thống không nằm trong hệ thống FIFA Days nên các CLB không bắt buộc phải nhả cầu thủ. Điều này khiến nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch của Indonesia, không thể hội quân.
Khoảng cách thời gian rất ngắn giữa ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup cũng khiến nhiều ĐT có xu hướng giữ quân, thử nghiệm đội hình và chiến thuật ở giải đấu đầu tiên trước khi tung lực lượng tối ưu tại sân chơi do FIFA tổ chức. Chính vì vậy, ASEAN Cup được dự báo sẽ đóng vai trò như bước chạy đà cho nhiều ứng viên trong khu vực.
Đối với ĐT Việt Nam, kế hoạch của HLV Kim Sang Sik cũng không nằm ngoài tính toán này. Dù mang đến lực lượng có chất lượng cao, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chủ động giữ lại một số quân bài quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Những cái tên như Khoa Ngo, Đỗ Duy Mạnh đang điều trị chấn thương, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Filip được tạo điều kiện ở lại phục vụ CLB tại đấu trường châu Á.
Việc chưa sử dụng toàn bộ lực lượng ngay từ ASEAN Cup cho thấy ban huấn luyện muốn phân bổ thể lực hợp lý, tránh quá tải và bảo đảm toàn đội đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào FIFA ASEAN Cup. Đây được xem là giải đấu có tính chính danh và giá trị chuyên môn cao hơn nhờ diễn ra trong lịch FIFA Days.
Với chiều sâu đội hình hiện có, ĐT Việt Nam vẫn đủ sức hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup. Đồng thời, giải đấu này sẽ giúp HLV Kim Sang Sik hoàn thiện đội hình, rà soát nhân sự và điều chỉnh phong độ để sẵn sàng chinh phục thử thách lớn hơn tại FIFA ASEAN Cup trong những tháng cuối năm.
Xem thêm: