Việt Nam tránh Thái Lan, có thể gặp Indonesia
Theo phương án phân nhóm hạt giống được truyền thông đề cập, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng nằm ở nhóm số 2 tại vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á.
Dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2026, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, tương đương vị trí thứ 17 châu Á. Thứ hạng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở để được xếp vào nhóm hạt giống số 2, đồng thời nhiều khả năng không phải tham dự vòng loại thứ nhất.
![]() |
ĐT Việt Nam có thể đối đầu Indonesia ở vòng loại World Cup 2030 |
Đáng chú ý, Thái Lan cũng được dự báo nằm trong nhóm hạt giống số 2. Đội bóng xứ chùa vàng hiện đứng thứ 93 thế giới, điều này giúp tuyển Việt Nam loại trừ được khả năng sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ này ngay từ vòng đấu loại.
Tuy nhiên, việc không phải chạm trán Thái Lan không đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ có một bảng đấu dễ dàng. Indonesia, Malaysia và Philippines là những đối thủ Đông Nam Á được dự báo có khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 3. Vì vậy, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu một trong những đội bóng này.
Trong số đó, Indonesia là cái tên đáng chú ý nhất. Đội bóng xứ vạn đảo đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt nhờ chính sách bổ sung cầu thủ nhập tịch và lực lượng có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.
Nếu hai đội chung bảng, đây sẽ là màn so tài có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh suất đi tiếp của tuyển Việt Nam. Những cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá vốn đã mang nhiều duyên nợ, trong khi sự phát triển của Indonesia khiến khoảng cách về tương quan lực lượng trở thành vấn đề cần được tính toán kỹ lưỡng.
Thử thách lớn từ nhóm hạt giống số 1
Bên cạnh khả năng gặp Indonesia, tuyển Việt Nam còn phải chờ kết quả bốc thăm để xác định đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1. Đây được xem là nhóm có nhiều đội tuyển hàng đầu châu lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq,...
Khi nằm chung bảng với một trong những đội bóng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện thử thách lớn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng duy trì cường độ trong suốt trận đấu.
Theo thể thức dự kiến, vòng loại thứ hai có 36 đội tuyển, chia thành 9 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách. Các đội có thành tích tốt sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng loại thứ ba.
Lễ bốc thăm được truyền thông đề cập dự kiến diễn ra ngày 15/12/2026 tại Malaysia. Tuy nhiên, phương án phân nhóm, lịch thi đấu và thể thức cụ thể vẫn cần được xác nhận bằng thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Với mục tiêu hướng tới World Cup 2030, HLV Kim Sang-sik sẽ cần tiếp tục hoàn thiện đội hình, nâng cao hiệu quả tấn công và cải thiện khả năng đối phó với những đối thủ có thể hình, tốc độ cùng nền tảng thể lực tốt hơn.
Nếu chạm trán Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ có thêm một bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Trước mắt, đội bóng áo đỏ cần chờ kết quả bốc thăm để xác định chính xác những đối thủ trên hành trình hướng tới giấc mơ World Cup 2030.
Trên đường Pitch

Indonesia
