Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020

Thứ Ba 09/04/2019 20:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Jordan ở lượt trận cuối bảng B vòng loại 2 Olympic 2020 diễn ra lúc 17h ngày 9/4 đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam cán đích ở vị trí nhất bảng, qua đó chính thức giành tấm vé vào chơi tại vòng loại thứ 3.
Với mục tiêu giành chiến thắng, HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục tung vào sân đội hình mạnh nhất gồm những cầu thủ đang có phong độ ổn định và ăn ý đã sử dụng trong 2 trận đấu trước đó. Các cầu thủ nữ Việt Nam bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ và ở hiệp 1, họ gặp nhiều khó khăn trước một đối thủ Jordan đang có thể lực dồi dào tìm kiếm bàn thắng danh dự. Mặc dù vậy, đã không có tình huống ghi bàn được ghi trong 45 phút đầu tiên gay cấn, quyết liệt.
Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020 hình ảnh
ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên đội hình, ra sân trong trang phục màu đỏ ở lượt đấu quyết định

Sang hiệp 2, các học trò HLV Mai Đức Chung dần chiếm thế chủ động và liên tục dồn lên tấn công. Mọi nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam đã được đền đáp ghi lần lượt có bàn thắng ở các phút 65 và 67 do công của tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Vạn (18) và tiền đạo Huỳnh Như (9). Với 2 bàn thắng cầm chắc trong tay, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi chắc chắn và hợp lý khiến mọi nỗ lực của đối phương bị phá sản hoàn toàn. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 90 phút thi đấu với tinh thần đáng khen ngợi.

Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối cũng khiến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Uzbekistan và Hồng Kông không còn ý nghĩa mặc dù đội chủ nhà giành chiến thắng tuyệt đối 5-1, qua đó về đích ở vị trí nhì bảng B với 6 điểm.

Như vậy, với việc xuất sắc giành vị trí nhất bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng với 2 đội nhất bảng A và C tại vòng loại 2 tham dự vòng loại cuối cùng với 5 đội Australia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. 8 đội tiếp tục được chia thành 2 nhóm thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng loại thứ 3 để chọn ra 4 đội nhất, nhì tại mỗi bảng tiến vào vòng play-off. Hai đội giành chiến thắng tại vòng play-off sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà và đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

XẾP HẠNG BẢNG B

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Việt Nam

3

3

0

0

6

2

4

9

2

Uzbekistan

3

2

0

1

8

3

5

6

3

Jordan

3

0

1

2

0

4

-4

1

4

Hongkong

3

0

1

2

2

7

-5

1


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X