Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Tương lai Xuân Trường được định đoạt sau VCK U23 châu Á 2018

Thứ Bảy 27/01/2018 20:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận chung kết U23 châu Á với U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở lại HAGL chơi bóng nếu không có bất ngờ nào xảy ra.
 

Kết thúc mùa giải K-League 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay CLB Gangwon FC để về nước hội quân ĐT U23 Việt Nam. Và sau những gì mà Trường ‘híp’ đã thể hiện ở giải châu Á, có thể nói anh đã lấy lại phong độ cùng khả năng chuyền bóng đã thành thương hiệu của mình.

Tuong lai Xuan Truong duoc dinh doat sau VCK U23 chau A 2018 hinh anh
Tương lai Xuân Trường sẽ được định đoạt sau VCK U23 châu Á 2018

Góp công cùng đoàn quân áo đỏ lập kỳ tích là nhà á quân U23 châu Á, chắc chắn Xuân Trường cũng đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng tại châu lục. Và sẽ không bất ngờ nếu anh nhận được một đề nghị hấp dẫn trong thời gian tới.

Tuy vậy, tương lai Xuân Trường sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đội bóng chủ quản HAGL. Theo thông tin từ Pleiku, đội bóng phố núi hiện đã có kế hoạch để Xuân Trường thi đấu ở V-League 2018. Đây sẽ là một sự bổ sung tốt cho HAGL sau khi đội bóng phố núi vừa đưa về GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Seong.

Dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý HLV lừng danh Guus Hiddink, HAGL đã thắng 3 trận, hòa 1 trận trong 5 trận cuối cùng của V-League 2017. Cách đây chưa lâu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng đã cho biết: “Nếu có lời đề nghị nào thực sự hấp dẫn, chúng tôi sẽ cân nhắc để Lương Xuân Trường chơi bóng ở nước ngoài. Trường hợp ngược lại, CLB sẽ đưa Xuân Trường về nước để thi đấu V-League 2018. Cậu ấy luôn là một phần quan trọng của HAGL”.

V-League 2018 sẽ khởi tranh từ đầu tháng 3 tới. HAGL sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận mở màn gặp nhà cựu vô địch Bình Dương. Đây không phải đối thủ nguy hiểm và đội chủ nhà đủ sức giành 3 điểm.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X