Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Tuấn Anh tiếc vì Công Phượng hụt giải

Thứ Ba 14/04/2015 10:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc, tiền vệ của HAGL hướng đến những mục tiêu cao hơn như danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014 của Thành Lương.

Tuấn Anh vượt qua Huy Toàn và Công Phượng để nhận danh hiệu cầu thủ trẻ của năm 2014. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ người Thái Bình sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam và HAGL.

Tuan Anh tiec vi Cong Phuong hut giai  hinh anh
Tuấn Anh nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2014 của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Zing

Trong ngày vui của mình, Tuấn Anh khá tiếc cho người đồng đội ăn ý Công Phượng không giành được danh hiệu nào dù chơi xuất sắc một năm qua. Tiền vệ U23 Việt Nam nói: “Công Phượng là đồng đội của em ở CLB, nếu được em sẽ bầu cho cậu ấy. Thời gian tới, em cùng Phượng sẽ cống hiến một phần công sức cho CLB và Tổ quốc, đồng thời hướng đến những mục tiêu cao hơn và xa hơn, trong đó có danh hiệu Quả bóng vàng".

Bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau đó trở thành chủ nhân Quả bóng vàng mà Thành Lương là ví dụ điển hình. Tiền vệ sinh năm 1988 này được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008, trước khi nhận 3 danh hiệu QBV vào các năm 2009, 2011 và 2014. Trong năm 2014, Lương "dị" thi đấu không quá ấn tượng khi chỉ ghi được 2 bàn tại V.League, kém xa Văn Quyết (11 bàn) và Lê Công Vinh (9 bàn) nhưng anh vẫn giành được thiện cảm nhờ tinh thần thi đấu hết mình.

“Tôi rất bất ngờ khi nhận được danh hiệu cao quý này, bởi Công Vinh hay Văn Quyết đều xứng đáng. Nếu được bầu, tôi sẽ bầu cho người đồng đội ở CLB Nguyễn Văn Quyết nhận QBV. Tôi xin hứa sẽ thi đấu thật tốt để đáp ứng lại kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi muốn tặng giải thưởng cho mẹ của mình, người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được như ngày hôm nay”, chủ nhân Quả bóng vàng 2014 chia sẻ.

Với giải thưởng vừa nhận được, tiền vệ của Hà Nội T&T san bằng kỷ lục 3 lần nhận danh hiệu này của Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002) và Lê Công Vinh (2004, 2006, 2007). Mới 27 tuổi, Thành Lương còn nhiều thời gian để phấn đấu giành thêm nhiều thành tích trong tương lai. “Nếu được gọi vào ĐTQG, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Còn trong màu áo CLB, tôi phấn đấu cùng đội giành được kết quả cao nhất”, ngôi sao sinh ra tại Ứng Hòa (Hà Tây cũ) cho biết về mục tiêu sắp tới.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X