Tờ Thai Rath cho rằng màn trình diễn của Thái Lan đã vượt kỳ vọng và có thể khiến Việt Nam phải dè chừng nếu 2 đội tái ngộ ở trận tranh chức vô địch. Bài viết có đoạn: “Nếu Việt Nam chứng kiến màn trình diễn của Thái Lan trước Singapore, đoàn quân Kim Sang Sik có lẽ cũng sẽ hơi chột dạ”.
Thái Lan giành lợi thế lớn sau trận thắng Singapore 3-1 trên sân Jalan Besar ngày 15/8. HLV Hudson đã quyết định đúng khi cất 4 cầu thủ Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Kakana Khamyok và Yotsakorn Burapha ở trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, do cả 4 đều đã nhận thẻ vàng.
Khi trở lại đội hình xuất phát ở bán kết, nhóm cầu thủ này lập tức tạo dấu ấn. Teerasak ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn, còn Seksan ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Thái Lan dẫn 2-0 sau hiệp 1, nâng tỷ số lên 3-0 đầu hiệp 2 trước khi Singapore ghi bàn danh dự.
![]() |
ĐT Thái Lan vượt qua Singapore ở lượt đi để tiến gần chung kết |
Theo Thai Rath, Thái Lan không có màn trình diễn quá đẹp mắt khi chỉ kiểm soát bóng 27%, nhưng điều quan trọng là hiệu quả. Sau 5 trận tại giải, ĐT Thái Lan đã ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần.
Thái Lan hiện chỉ cần hòa Singapore ở lượt về tại Bangkok ngày 18/8 để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, HLV Hudson phải tính toán nhân sự khi Sarach Yooyen và Yotsakorn đang có 1 thẻ vàng. Nếu tiếp tục nhận thẻ và Thái Lan vào chung kết, 2 cầu thủ này sẽ bị treo giò ở trận ngày 22/8.
Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng tạo lợi thế lớn khi thắng Malaysia 2-0 trên sân Kuala Lumpur ở lượt đi. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số cuối hiệp 1, trước khi Faris Danish phản lưới ở phút 86. ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia tại Mỹ Đình ngày 19/8.
Nếu cùng vượt qua bán kết, Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp. Thái Lan thắng với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết năm 2022, trước khi Việt Nam trả món nợ bằng chiến thắng 5-3 năm 2024.
Thai Rath cũng đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ của Thái Lan, khi có 7 cầu thủ không quá 23 tuổi đá chính trước Singapore gồm Teerasak, Seksan, Kakana, Yotsakorn, Chaiphon, Usamma và Waris. Tờ báo xem đây là dấu hiệu “thế hệ mới” đang hình thành và có thể trở thành nền tảng cho ĐT Thái Lan trong nhiều năm tới.
Xem thêm:
Trên đường Pitch

Thái Lan
