Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Truyền thông quốc tế không dám coi thường U23 Việt Nam

Thứ Hai 04/01/2016 21:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù U23 Việt Nam bị đánh giá là đội yếu nhất tại VCK U23 châu Á 2016 nhưng truyền thông quốc tế lại không dám coi thường thầy trò HLV Miura.

U23 Viet Nam tap buoi dau tien tai Qatar
U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Qatar

VCK U23 châu Á 2016 là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có vinh dự được tham gia. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi đội bóng áo đỏ chỉ được coi là “lót đường” tại giải lần này. Kể cả khi được rơi vào bảng đấu dễ thở nhất giải nhưng không nhiều người tin U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2016 giống như tại Asiad 2014.

Tuy nhiên báo chí quốc tế, đặc biệt là của Australia, UAE và Jordan lại hết sức tôn trọng U23 Việt Nam. Bài học của Olympic Iran tại Asiad 2014 vẫn còn khiến truyền thông châu lục “e ngại” về khả năng làm nên bất ngờ của U23 Việt Nam. Tờ Sydney Morning cảnh báo U23 Australia: “U23 Việt Nam là một tập thể mạnh trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây. Trong thành phần đội bóng này có khá nhiều cầu thủ từng khoác áo U19 từng đánh bại lứa cầu thủ U19 Australia 5-1 ở vòng loại châu Á năm 2013”.

Tờ Jordan Times của Jordan thậm chí còn nghiên cứu kỹ càng về thầy trò HLV Miura trước thềm VCK U23 châu Á 2016: “Nếu như Jordan hay UAE và Australia mà xem thường U23 Việt Nam thì đều sẽ phải trả giá đắt. Các cầu thủ Việt Nam có thể hình khiêm tốn nhưng lối chơi rất lanh lẹ và láu lỉnh. Đội U23 Việt Nam lại được HLV người Nhật dẫn dắt với tinh thần võ sĩ đạo Samurai”.

Báo Arabi Times của UAE cũng cho rằng U23 Việt Nam đủ sức gây bất ngờ tại VCK U23 châu Á 2016: “Cầu thủ Việt Nam có những phẩm chất tốt. Họ thi đấu nhanh nhẹn và di chuyển không mệt mỏi. Yếu tố nổi trội của họ là kỹ thuật phối hợp và yếu tố bất ngờ tạo ra rất cao”.

P.D

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X