Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Trung Quốc sáng cửa đăng cai VCK Asian Cup 2023

Thứ Sáu 17/05/2019 10:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Giải vô địch châu Á 2023 nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại quốc gia rộng lớn Trung Quốc sau 4 năm nữa.

Trung Quốc sáng cửa đăng cai VCK Asian Cup 2023

Vào ngày 4/6 tới đây LĐBĐ châu Á AFC sẽ chính thức chỉ định quốc gia đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, song ở thời điểm hiện tại, giới truyền thông châu lục đang nghiêng về phương án Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà của giải đấu.

Trung Quốc sáng cửa đăng cai VCK Asian Cup 2023 hình ảnh
ĐT Trung Quốc có thể sẽ là chủ nhà của VCK Asian Cup 2023

Hiện tại, cuộc chạy đua đăng cai giải đấu số 1 châu lục đang là cuộc đua song mã giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ… buông cuộc chạy đua này để tập trung cho mục tiêu cùng Triều Tiên giành quyền đồng đăng cai World Cup nữ 2023.

Giải đấu cấp thế giới không chỉ quan trọng hơn với bóng đá Hàn Quốc mà nó còn là dịp để họ thể hiện sự hòa hợp hai miền Triều Tiên sau khi quốc gia này bị chia cắt thành hai miền từ chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950.

Mới đây, chính Tổng thư ký LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chun Han-jin đã khẳng định chuyện này: "Trong một năm, chúng tôi chỉ có thể tập trung vào một sự kiện lớn thôi chứ không thể cả hai VCK lớn được”.

Hàn Quốc hiện nay đủ cơ sở vật chất cho các giải đấu bóng đá lớn cấp thế giới. Năm 2002, họ từng đồng đăng cai VCK World Cup dành cho nam với quốc gia láng giềng Nhật Bản.

Minh Long (TTVN)


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X