Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Trung Quốc bất ngờ lùi thời gian đăng cai ASIAD 2022

Thứ Tư 20/07/2022 06:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thay vì từ chối đăng cai như Asian Cup 2023, Trung Quốc mới đây đã thông báo sẽ lùi thời gian tổ chức ASIAD 2022, vốn sẽ diễn ra trong năm nay.
Trung Quốc bất ngờ lùi thời gian đăng cai ASIAD 2022 1
Trung Quốc bất ngờ lùi thời gian tổ chức ASIAD 2022

Trong một diễn biến mới đây, phía Trung Quốc thông báo lịch tổ chức ASIAD 2022 hay còn gọi là Asian Games Hangzhou 2022, giải đấu đã bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể, sự kiện thể thao lớn nhất châu lục lần thứ 19 sẽ diễn ra từ 23/9 đến 8/10/2023.

Theo kế hoạch ban đầu, ASIAD 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, do lo ngại bùng phát đại dịch Covid-19 nên vào tháng 5 vừa qua, nước chủ nhà Trung Quốc đã thông báo hoãn tổ chức giải đấu này. Không lâu sau đó, họ cũng tuyên bố không tổ chức VCK Asian Cup 2023.

Tưởng như kế hoạch tổ chức ASIAD 2022 của Trung Quốc cũng sẽ đổ bể thì sau 2 tháng thảo luận với Ủy ban Olympic châu Á (OCA), nước này đã chốt phương án lùi sự kiện lại một năm để có thêm thời gian phòng dịch.

Theo Ủy ban Olympic châu Á, lý do tổ chức ASIAD 2022 vào thời điểm nêu trên là không trùng hay xung đột với các giải thể thao lớn khác ở châu lục cũng như thế giới.

ASIAD 2022 là sự kiện thể thao châu lục lần thứ 19 được tổ chức. Trước đó kỳ đại hội lần thứ 18 - ASIAD 2018 đã được tổ chức tại Indonesia vào tháng 8/2018.

Khi ấy đoàn Trung Quốc đã về nhất với 132 Huy chương Vàng, đoàn Nhật Bản đứng thứ hai với 75 HCV còn Hàn Quốc với 49 HCV đứng thứ 3. Ở kỳ đại hội này, đoàn thể thao Việt Nam đứng hạng 16 với 5 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X