Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Trận U22 Việt Nam vs U22 Campuchia tại SEA Games 29 bị nghi bán độ?

Thứ Năm 07/09/2017 14:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo thông tin được tờ The Straits Times (Singapore) đăng tải, ở môn bóng đá nam SEA Games 29 đã có 3 trận đấu bị nghi có mùi ‘bán độ’.

Môn bóng đá nam tại SEA Games 29 đã khép lại với chức vô địch tiếp theo của người Thái. Tuy nhiên, dư âm của nó thì vẫn chưa kết thúc. Mới đây, theo tiết lộ của tờ The Straits Times (Singapore) dựa trên nguồn tin thu thập từ 3 công ty giám sát cá cược châu Á, đã có ít nhất 3 trận đấu tại SEA Games 29 có dấu hiệu của việc dàn xếp tỉ số.

Tran U22 Viet Nam vs U22 Campuchia tai SEA Games 29 bi nghi ban do hinh anh
Trận Việt Nam - Campuchia bị nghi bán độ

Ba trận đấu bị nghi ngờ bao gồm: Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A), Việt Nam và Thái Lan lần lượt thắng Campuchia 4-1 và 3-0 ở bảng B. Các công ty giám sát cho biết có rất nhiều dấu hiệu bất thường trong các trận đấu trên, trong đó đặc biệt cửa Over 4 (nhiều hơn 4 bàn thắng) được đặt cược tăng mạnh sau phút 20.

Theo các nhà phân tích, hành vi đặt cược bất thường chỉ ra khả năng một số cầu thủ có thể dàn xếp kết quả trước do xuất hiện những loại hình cược đặt chính xác kết quả khi trận đấu đang diễn ra, trong đó mối hoài nghi tập trung vào U.22 Campuchia và U.22 Lào, các đội bóng thua cuộc ở các trận đấu trên.

Theo các công ty giám sát, ước tính có khoảng từ vài trăm ngàn đến 1 triệu USD đặt cược vào 3 trận đấu nói trên. Khi được tờ The Straits Times liên lạc, ban tổ chức SEA Games của Malaysia cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo về 3 trận đấu ‘có mùi’ kể trên với dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp.Trong khi Hội đồng Olympic của Malaysia cũng khẳng định họ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về vấn đề này và họ không thể bình luận gì thêm. Phía Lào và Campuchia cũng đã từ chối trả lời The Straits Times về cáo buộc nói trên.

Đây cũng không phải lần đầu các quốc gia trong khu vực bị nghi ngờ bán độ. Trước đó, Lào và Việt Nam đã bị điều tra dàn xếp tỉ số. Trong khi hồi tháng 2, Ủy ban kỷ luật của AFC đã ban hành lệnh cấm suốt đời với 22 cầu thủ và quan chức bóng đá của Lào và Campuchia vì tội “dàn xếp nhiều trận đấu”. 

Thanh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X