Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thuận lợi về lực lượng

Thứ Hai 02/10/2006 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để biến giấc mơ “vàng” của bóng đá Việt Nam trở thành hiện thực tại giải vô địch Đông Nam Á vào đầu năm tới. Vấn đề còn lại có lẽ nằm ở bàn tay chèo lái của ông Riedl.

Tai-Em-va-Nhu-Thanh-noidung.jpg

Sự trở lại của Như Thành (đứng) sẽ giúp hàng phòng ngự đội tuyển chắc chắn hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại nặng nề ở Tiger Cup 2004 khi không vượt qua được vòng bảng trong vai trò nước chủ nhà. Trong cả năm 2005, đội tuyển quốc gia không “tồn tại” để dành chỗ cho đội tuyển Olympic với sân chơi SEA Games. Gần 2 năm kể từ thất bại cay đắng ở Tiger Cup, đội tuyển mới được tập trung trở lại, chuẩn bị cho ASIAD 15 với thành phần U23. Nhưng không khó để nhận ra cái đích chính của đợt tập trung vẫn là giải vô địch Đông Nam Á và VCK Cúp châu Á vào năm tới.

So với HLV tiền nhiệm, ông Riedl đang có những thuận lợi rất lớn để biến giấc mơ vô địch sân chơi khu vực của bóng đá Việt Nam thành hiện thực, cho dù “cơn bão” tiêu cực vừa qua đã lấy đi 7 tuyển thủ. HLV Riedl cũng đang có trong tay những tiền đạo trẻ trung và ngày càng trưởng thành nhờ được tích luỹ kinh nghiệm qua nhiều giải đấu quốc tế. Công Vinh - Thanh Bình, tuy thiếu chất “quái” như Quyến, nhưng bù lại, những tố chất như tốc độ, lối chơi xông xáo và không rườm rà trong các pha xử lý đã giúp bộ đôi này không thua kém với các tiền đạo trong khu vực. Ở hàng tiền vệ, vị HLV người Áo có nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là với những tiền vệ biên có tốc độ và kỹ thuật. Bên hành lang trái có Tài Em, Bảo Khanh, bên phải có Vũ Phong, cầu thủ chơi rất ấn tượng ở V-League 2006, còn Tấn Tài đang đạt độ chín. Với kinh nghiệm dày dạn, Minh Phương - Hồng Minh là sự lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng hàng tiền vệ. Sự trở lại của Như Thành, cầu thủ luôn được HLV Riedl đánh giá cao, hứa hẹn cùng với Huy Hoàng tạo thành cặp trung vệ “thép” cho đội tuyển.

Không những thế, đội tuyển Việt Nam còn có bước chuẩn bị chu đáo cho giải vô địch Đông Nam Á. Sau chuyến tập huấn Nhật Bản, đội tuyển sẽ tham dự liên tiếp 3 giải đấu quốc tế: Cúp Thủ đô, Agribank Cup và Cúp Bách Việt. Trước những đối thủ có phong cách chơi khác nhau sẽ tạo cơ hội cho các tuyển thủ nâng cao kinh nghiệm, nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, hạn chế trong lối chơi. Ngay cả ASIAD 15 cũng chỉ là “bước đệm” quan trọng cho HLV Riedl trước thềm giải vô địch Đông Nam Á.

Tất nhiên, sẽ có nhiều trở ngại cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu chinh phục Cúp vàng khi bên cạnh những khó khăn khách quan như sự chuyển biến tích cực của các đối thủ (Thái Lan, Indonesia,Malaysia...), thì vấn đề gắn kết lực lượng và tìm ra “đòn độc” trong lối chơi vẫn luôn là vấn đề nan giải. Ông Riedl không phải là mẫu HLV có khả năng tạo được sự đột biến khi đứng trước những thời điểm quyết định.

Lần đầu tiên trong khoảng 4 năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đang có được thuận lợi rất lớn, trong đó đáng kể nhất là lực lượng để chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.


Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X