Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thua đau U23 Việt Nam, người Thái có quyết định gây bất ngờ ở SEA Games 30

Thứ Sáu 05/04/2019 05:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau thất bị cay đắng trước Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, người Thái đã gây bất ngờ bằng việc đã sớm chốt ngày hội quân U23 Thái Lan để hướng tới SEA Games 30.

Trước sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và nhất là sau thất bại 0-4 đầy bất ngờ ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, người Thái đã không còn có thể coi thường ĐT U23 Việt Nam.

Và đây cũng là lý do họ rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho SEA Games 30 sân chơi mà bóng đá Thái đã thống trị khu vực từ năm 2013 cho tới nay.

U23 Thai Lan nhan tin du truoc tran gap Viet Nam
U23 Thái Lan sẽ có 5 tháng chuẩn bị cho SEA Games 30

Theo thông tin mới nhất, khi giải Thai League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt hội quân ĐTQG vào đầu tháng 6 tới, U23 Thái Lan cũng sẽ hội quân. Họ sẽ có một hoặc hai trận đấu nhằm rèn giũa chiến thuật chuẩn bị cho SEA Games và VCK U23 châu Á 2020.

Việc tập trung sớm cũng cho thấy quyết tâm lên ngôi vô địch của Thái Lan tại SEA Games 30 diễn ra cuối tháng 11. Đội bóng xứ chùa vàng là chủ nhân của 3 tấm HC vàng môn bóng đá nam gần nhất tại SEA Games.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Alexandre Gama đang phải chịu sức ép lớn sau khi thua Việt Nam 0-4 tại vòng loại U23 châu Á hôm 26/3. Nếu không phải là đội chủ nhà, U23 Thái Lan đã không thể góp mặt tại giải đấu này.

Nếu như người Thái có 5 tháng chuẩn bị cho SEA Games thì quãng thời gian này với U23 Việt Nam chỉ là 5 tuần. Theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo, VFF và VPF đã rút ngắn thời gian của các giải bóng đá chuyên nghiệp để U23 Việt Nam có đủ 5 tuần chuẩn bị như yêu cầu của ông Park. Dự kiến U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 7/10.

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X