Thứ Tư, 25/03/2026
Zalo

Thủ môn Việt kiều Nhật Bản chia tay đội tuyển U19 Việt Nam

Thứ Tư 25/03/2026 20:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo đó thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka chính thức bị loại khỏi đội tuyển U19 Việt Nam sau đợt tinh giản lực lượng đầu tiên của HLV trưởng Yutaka Ikeuchi.

Dù đã nhận được rất nhiều kì vọng khi được đào tạo bóng đá bài bản ở Nhật Bản, cùng việc sở hữu chiều cao gần 2m (1m95), thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka đã nhận được khá nhiều kì vọng khi được gọi lên tập trung đội tuyển U19 Việt Nam.

Nhờ bản hồ sơ ấn tượng cùng chiều cao 'khủng', Nhật Ka được xem là “quái vật” khung thành, là phương án giàu tiềm năng bậc nhất trong lứa cầu thủ trẻ. Thêm vào đó việc sinh sống tại xứ Hoa anh đào từ nhỏ cũng giúp thủ thành này có thể trực tiếp trò chuyện, trao đổi chuyên môn với HLV Yutaka Ikeuchi ở U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau một thời gian kiểm chứng năng lực, nhà cầm quân Nhật Bản đã quyết định không giữ Nhật Ka lại danh sách cuối cùng. Đây cũng là lần chia tay đầu tiên của thủ môn Việt kiều cao nhất lịch sử các đội tuyển Việt Nam.

Nguyen Ba Nhat Ka
HLV Ikeuchi loại Nguyễn Bá Nhật Ka (giữa) khỏi U19 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sinh ra tại Việt Nam nhưng sang Nhật Bản sinh sống từ năm 8 tuổi, Nguyễn Bá Nhật Ka trưởng thành trong môi trường bóng đá học đường khắt khe của xứ sở hoa anh đào. Hiện anh đang theo học và thi đấu cho đội bóng trường Ryutsu Keizai - một trong những lò đào tạo trẻ uy tín bậc nhất Nhật Bản. 

Tại đây, anh phải cạnh tranh với hơn 80 thủ môn khác trong hệ thống đào tạo. Dù chưa thể chiếm vị trí chính thức, Nhật Ka vẫn nổi bật nhờ thể hình vượt trội: khả năng kiểm soát không gian vòng cấm địa, xử lý bóng bổng và phán đoán tình huống một chạm đều thuộc hàng “khủng” so với lứa tuổi.

Được biết, khi U19 Việt Nam tổ chức chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Nhật Ka đã chủ động xin tham gia để học hỏi. Ngay trước Tết Nguyên đán, tài năng trẻ này cũng đã tận dụng kỳ nghỉ giữa năm học để trở về Việt Nam tập luyện tại PVF và Đà Nẵng Những buổi tập ấy không chỉ giúp anh làm quen với nhịp độ bóng đá Việt Nam mà còn thể hiện rõ tinh thần cầu tiến, khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo quê hương. 

Về phía VFF cũng đánh giá cao tiềm năng của Nguyễn Bá Nhật Ka nên đã quyết định triệu tập vào đợt tập trung U19 lần này. Ban đầu, nhiều người kỳ vọng Nhật Ka sẽ là “lá chắn thép” mới nhờ chiều cao ấn tượng - thứ vũ khí mà các thủ môn nội hiếm ai sánh kịp.

Thế nhưng, bóng đá cấp đội tuyển quốc gia đòi hỏi nhiều hơn thể hình. Ban huấn luyện U19 Việt Nam nhận thấy Nhật Ka vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về sự ổn định, khả năng bắt dính, phối hợp với hàng thủ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. 

Đặc biệt, khi VFF bổ sung hai thủ môn chất lượng là Nguyễn Bảo Ngọc và Aaron Tú Vinh Napierala, cuộc cạnh tranh trong khung thành đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhật Ka hiểu rõ điều đó. Anh không coi việc bị loại là thất bại mà là bài học cần thiết trên hành trình dài.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi danh sách được chốt, Nhật Ka vẫn nỗ lực hết mình. Được biết, Nhật Ka đã chấp nhận quyết định này với tinh thần tích cực. Anh cho biết khoảng thời gian ngắn ngủi khoác áo đội tuyển đã mang lại cho mình những trải nghiệm quý giá, giúp bản thân nhìn rõ hơn điểm mạnh - điểm yếu của bản thân khi so sánh với môi trường bóng đá Việt Nam.

Việc việc loại khỏi đội hình U19 Việt Nam lúc này có thể là “bước lùi chiến thuật” cần thiết. Ở độ tuổi của mình, Nhật Ka vẫn còn rất nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Nếu tiếp tục duy trì lối sống chuyên nghiệp, rèn luyện không ngừng tại Nhật Bản thì anh hoàn toàn có cơ hội quay lại mạnh mẽ hơn ở các đợt tập trung đội tuyển tiếp theo. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X