Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam tập trung từ ngày 21/9 và sang Indonesia lúc 8h40 ngày 23/9.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu 2 trận đầu vòng bảng tại sân Si Jalak Harupat (Bandung) gặp Philippines (19h30 ngày 26/9) và Thái Lan (19h30 ngày 29/9). Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta).
Chuyến hành quân sang Indonesia lần này mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi ĐT Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất là đoạt cúp vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
Danh sách vắng mặt lần này khá dài với những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Văn Vĩ, Thành Chung và Doãn Ngọc Tân. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn kiên trì với nguyên tắc có ít nhất 2 cầu thủ đảm đương tốt cùng vị trí.
ĐT Việt Nam đã sẵn sàng hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 |
Ở vị trí trung phong, cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng (1,90m) xuất hiện làm phương án dự phòng cho Nguyễn Xuân Son (1,86m). Cả hai có thể hình vượt trội, càn lướt và chơi bóng bổng tốt. Sự bổ sung này giúp Nguyễn Đình Bắc bớt phải gánh vác vai trò đá cắm dạt ngang, tập trung tối đa cho hành lang cánh. Các nhân tố Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa sẵn sàng thay thế ở tuyến trên.
Hàng tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức cùng đội trưởng Nguyễn Quang Hải tiếp tục luân phiên cầm nhịp lối chơi. Hoàng Đức thường xuất phát đá chính, trong khi Quang Hải vào sân ở hiệp hai. Khi cần tăng cường chất thép đánh chặn thay Lê Phạm Thành Long, trung vệ Adou Minh sẽ được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự.
Tuyến dưới, bên cánh trái có Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài sẵn sàng thay phiên làm nhiệm vụ. Cánh phải do Trương Tiến Anh đảm nhận, có Lê Văn Đô hoặc Phạm Xuân Mạnh dự phòng.
Ở vị trí trung vệ, bộ 3 Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Adou Minh dự kiến đá chính, với Nguyễn Nhật Minh và Lê Ngọc Bảo sẵn sàng từ băng ghế dự bị. Trong khung gỗ, thủ môn Trần Trung Kiên (1,91m) là phương án thay thế chất lượng cho Lê Giang Patrik (1,88m).