Sáng 2/8, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ đón CLB Trẻ Hà Nội và gặp mặt ban huấn luyện cùng các cầu thủ sau khi toàn đội chính thức trở về địa phương. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh, đồng thời mở ra chương mới cho đội bóng với tên gọi Thái Nguyên cùng đơn vị quản lý mới.
Trước đó, Trẻ Hà Nội là một trong 2 CLB đoạt vị trí đồng vô địch tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, qua đó đoạt vé chính thức thăng hạng Nhất quốc gia 2026/27.
Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định mục tiêu của Thái Nguyên là xây dựng CLB theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, từng bước hình thành bản sắc riêng và nâng cao vị thế thể thao của địa phương. Phía tỉnh cũng yêu cầu thầy trò HLV Phạm Minh Đức nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì kỷ luật và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2026/27.
Trẻ Hà Nội đổi tên thành Thái Nguyên và tham dự Giải hạng Nhất quốc gia |
Theo mô hình mới, đội hạng Nhất Thái Nguyên hoạt động theo hình thức xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Bóng đá Thái Nguyên quản lý và vận hành, dưới sự giám sát về quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. CLB có nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và phát triển cầu thủ tham dự các giải trẻ cũng như các giải chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Lực lượng dự kiến gồm khoảng 40-45 thành viên, trong đó có 30-35 cầu thủ cùng ban huấn luyện, trợ lý và bộ phận y tế.
Ở mùa giải 2026/27, Thái Nguyên sẽ góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia. Mục tiêu trong mùa đầu tiên là thi đấu ổn định, xây dựng bản sắc địa phương và phấn đấu lọt vào tốp 6 Giải hạng Nhất quốc gia.
Bóng đá Việt Nam trước đây chứng kiến nhiều CLB chuyên nghiệp chuyển "hộ khẩu", đổi tên và gặt hái thành công. Hy vọng đấy chính là điểm tựa cho Thái Nguyên sẽ trở thành hạt nhân về bóng đá chuyên nghiệp cho khu vực phía Tây Bắc bộ.