Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Thầy Park có thể phải tham dự 4 giải đấu trong năm sau, nếu AFF Cup dời lịch

Thứ Năm 30/07/2020 18:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Park Hang Seo đang đối mặt việc phải chinh chiến ở 4 giải đấu cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2021, nếu như AFF Cup phải lùi lịch thi đấu lại một năm.

 

Sau cuộc họp của Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vào chiều 30/7, các bên đều đã thống nhất sẽ dời giải đấu AFF Cup 2020 sang trung tuần tháng 4/2021.

HLV Park Hang Seo có thể phải tham dự 4 giải đấu trong năm 2021 hình ảnh
HLV Park Hang Seo có thể phải tham dự 4 giải đấu trong năm 2021, nếu AFF Cup dời lịch.

Chia sẻ với giới truyền thông, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Sau khi thảo luận và đánh giá một cách tổng thể lịch hoạt động của năm 2021, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức AFF Cup 2020 vào thời điểm trung tuần tháng 4/2021. Đề xuất này sẽ trình Hội đồng AFF xem xét thông qua”.

Như vậy nếu được Hội đồng AFF thông qua, kế hoạch tổ chức AFF Cup vào cuối năm nay sẽ chính thức bị hủy bỏ. Điều này sẽ phần nào giảm tải áp lực của các LĐBĐ thành viên khi phải chạy đua với thời gian, nhằm sớm hoàn thành các giải đấu quốc nội để dành thời gian cho đội tuyển hội quân.

Tuy nhiên, sự thay đổi cũng vô hình trung lại đặt thêm áp lực lên vai các nhà cầm quân khi họ sẽ phải tham gia nhiều đấu trường trong năm sau. Và HLV Park Hang Seo cũng có thể phải tham dự 4 giải đấu trong năm 2021, nếu AFF Cup dời lịch.
 

HLV Park Hang Seo có thể phải tham dự 4 giải đấu trong năm 2021

Ngoài việc cầm quân chinh chiến ở AFF Cup vào tháng 4/2021, ông thầy người Hàn nhiều khả năng cũng sẽ phải dẫn dắt đội U23 Việt Nam đoạt vé đi tiếp ở Vòng loại U23 châu Á năm 2022 có thể sẽ diễn ra trong tháng 3 năm sau.

Bên cạnh đó, SEA Games 31 cũng sẽ diễn ra từ cuối tháng 11/2021. Và nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo không gì ngoài việc phải bảo vệ được chức vô địch đã giành được tại Philippines vào năm ngoái.

Chưa hết, nếu ĐT Việt Nam thi đấu thành công ở bảng G và lọt vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta cũng sẽ phải tham dự đấu trường này với những cuộc so tài với 5 đội bóng hàng đầu châu lục khác trong năm tới. 

Như vậy tính sơ sơ, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ phải tham dự 4 giải đấu chính thức trong năm 2021 nếu AFF Cup dời lịch. Và đây sẽ là áp lực không hề nhỏ với ông thầy người Hàn trong việc duy trì thành tích thi đấu khả quan cho bóng đá Việt Nam.

Nóng: Có thể hoãn AFF Cup sang tháng 4/2021
Theo thông tin mới nhất từ VFF, nhiều khả năng giải AFF Cup 2020 sẽ được dời sang tháng 4/2021.

Minh Long


Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X