Thứ Sáu, 23/10/2026
Zalo

Thành Lương: Brazil còn thua nói gì ĐT Việt Nam

Thứ Sáu 12/12/2014 15:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau thất bại đau đớn trước người Mã ở bán kết AFF Cup 2014 vào tối qua. Các tuyển thủ của ĐT Việt Nam đều tỏ ra rất buồn và mong NHM cảm thông. Mới đây tiền vệ Thành Lương đã giãi bày suy nghĩ của mình với NHM cả nước.

Tối qua là một thời khắc đáng quên của Thành Lương và đồng đội khi họ đã chơi dưới sức và bị Malaysia đánh bại với tỷ số 4-2. Càng thất vọng hơn ĐT Việt Nam thua ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình và đã thắng trên sân khách. Bản thân Thành Lương cũng không thể hài lòng với chính bản thân mình khi anh gần như mất hút trong suốt 90 phút thi đấu với Malaysia. Dù rất buồn nhưng tiền vệ nhỏ con này vẫn cố gắng gửi lời xin lỗi tới NHM cả nước.

Thành Lương chia sẻ trên mạng xã hội: “Là cầu thủ ai cũng muốn có chiến thắng, là người cha tôi muốn chiến thắng làm quà cho các con của mình. Nhưng bóng đá là thế, khoảng cách giữa thắng và thua là rất mong manh. Tôi thành thật xin lỗi tất cả NHM đã ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua”.

Thanh Luong Brazil con thua noi gi DT Viet Nam hinh anh
Thành Lương mong NHM có cái nhìn rộng lượng với đội tuyển

Không chỉ có vậy, tiền vệ của Hà Nội T&T cũng khẳng định anh và các đồng đội đã cố gắng hết sức mình và mong NHM có cái nhìn rộng lượng. Thành Lương nói: “Ai cũng muốn chiến thắng ở những giải quan trọng như thế này. Nhưng đến ĐT Brazil còn thua đau thì đừng bắt ĐTVN phải bất khả chiến bại. Tôi khẳng định, các thành viên của đội tuyển không ngại nắng nôi, mưa gió tập luyện vất vả, không ngại va chạm đổ máu trên sân, vì vậy các bạn không nên chụp mũ chúng tôi là kẻ tội đồ”.

Không dừng lại ở đó, cầu thủ nhỏ con này cũng phản bác lại những thông tin về việc “có mùi” trong trận đấu tối qua. Thành Lương nói: “Bán độ được bao nhiêu tiền? ai là người mua độ? Công an có nghiệp vụ theo sát đội tuyển không phát hiện ra sao? Trong khi thắng được sống trong cảm giác tung hô sung sướng, và cũng có tiền thưởng không ít. Vì vậy đừng quy chụp đội tuyển bán độ chỉ để nói ra cho vui và tỏ ra nguy hiểm. Nó làm ảnh hưởng tới danh dự, nghề nghiệp và cuộc sống của các gia đình cầu thủ”.

Rõ ràng, Thành Lương và các đồng đội đã làm hết sức mình từ đầu giải tuy nhiên thất bại trước Malaysia chỉ là một tai nạn không đáng có. Trận thua trước người Mã đã làm mờ nhạt những màn trình diễn ấn tượng của ĐTVN ở vòng bảng và bán kết lượt đi. Hôm nay các tuyển thủ sẽ trở về gia đình sau gần 5 tháng miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Bản thân Thành Lương sẽ chỉ có ít ngày nghỉ trước khi trở lại tập trung cùng CLB Hà Nội T&T chuẩn bị cho V-League 2015 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1/2015.

Doãn Công

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp: Nếu được hưởng phạt đền, CLB CAHN khó gỡ

HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ sự tiếc nuối về tình huống Thanh Hóa không được hưởng phạt đền trong trận hòa CAHN. Dù vậy, nhà cầm quân này khẳng định tôn trọng quyết định của tổ trọng tài và đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất mở rộng V.League lên 18 đội, huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Trong kế hoạch tranh cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất nghiên cứu mở rộng V.League lên 16-18 đội, giải hạng Nhất lên 18-20 đội. Ông cũng đặt mục tiêu huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn xã hội hóa để phát triển bóng đá Việt Nam.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: Nền tảng nâng tầm đội tuyển

Những chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026 của ĐT Việt Nam cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp trong việc phát triển cầu thủ. Bên cạnh những cải tiến về tổ chức, công nghệ và thương mại, V.League vẫn đối diện bài toán nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm nguồn lực tài chính và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Xem thêm
top-arrow
X