Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

LĐBĐ Thái Lan mời U23 Việt Nam đá giao hữu

Thứ Hai 09/10/2017 12:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

LĐBĐ Thái Lan FAT mới đây đã gửi thư mời VFF gửi đội U23 tham dự giải đấu giao hữu vào cuối năm nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018, LĐBĐ Thái Lan FAT đã đề xuất kế hoạch tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế mang tên "M-Cup U23 Championship 2017". Giải đấu này sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh sẽ là ‘liều thuốc thử’ liều cao cho đội bóng xứ chùa Tháp trước khi thi đấu ở sân chơi châu lục vào đầu năm 2018.

LDBD Thai Lan moi U23 Viet Nam da giao huu hinh anh
Thái Lan mời U23 Việt Nam dự giải giao hữu vào tháng 12 tới

Được biết ở giải đấu lần này, ngoài sự góp mặt của hai khách mời rất mạnh đến từ Đông Á là U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên, người Thái còn muốn mời ĐT U23 Việt Nam. Ở SEA Games 29 vừa qua, người Thái đã đánh bại Việt Nam với thắng lợi cách biệt tại vòng bảng, tuy nhiên họ vẫn đánh giá rất cao năng lực và sự nguy hiểm của Công Phượng và các đồng đội.

Được biết, cuối  tháng 7 vừa qua, FAT đã có thư mời gửi LĐBĐ Việt Nam nhằm mục đích mời đội U23 Việt Nam sang Thái Lan dự giải. Đây sẽ là cơ hội tốt để cả hai nước có dịp cọ xát, thử sức và kiểm nghiệm đội hình trước ngày lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á từ ngày 9 đến 27/1/2018. Nếu VFF nhận lời mời, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sẽ có một giải đấu cần thiết trong khi HLV Park Hang Seo  sẽ có thêm cơ hội để xây dựng bộ khung lực lượng mạnh nhất cho U23 Việt Nam trước ngày lên đường tham dự giải đấu.

Ngoài 4 đội bóng kể trên, giải còn có sự góp mặt của U23 Lào và U23 Myanmar. Giải sẽ được chia làm 2 bảng, với mỗi bảng 3 đội thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội bóng nhất nhì mỗi bảng tham dự vòng bán kết và tìm ra đội bóng vô địch của giải đấu.

Thanh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X